Thấy gì từ danh sách 19 cầu thủ U22 Việt Nam được thầy Park triệu tập?

21:55 Thứ hai 12/08/2019

TinTheThao.com.vnĐợt tập trung đầu tháng 8, HLV Park Hang-seo đã triệu tập 19 cầu thủ và ở đó có những vấn đề rất nổi bật mà NHM không thể bỏ qua.

Đại diện Hạng Nhất chiếm ưu thế

Trong đợt tập trung lần này, HLV Park Hang-seo gọi khá nhiều gương mặt đến từ giải Hạng Nhất Quốc gia. Có đến 11/19 cái tên đến từ sân chơi cao số 2 của bóng đá Việt và đây đều là những cầu thủ đang có phong độ tốt ở CLB như: Văn Trung (Bình Phước), Khắc Vũ (Long An), Danh Trung (Huế), Hồng Phước (An Giang), ...

Thấy gì từ danh sách 19 cầu thủ U22 Việt Nam được thầy Park triệu tập? - Bóng Đá

 Hồng Phước (trái) và Văn Trung (phải) là 2 trong 11 cầu thủ đến từ giải Hạng Nhất được thầy Park triệu tập. Ảnh: Giang Nguyễn.

Đây được xem là một động thái mở cửa mạnh tay của thầy Park khi ông không muốn bỏ sót bất cứ tài năng trẻ nào trên khắp lãnh thổ Việt Nam và cũng không nề hà giải đấu mà họ đang tham dự có là V-League hay Hạng Nhất. Những cầu thủ có tố chất, có khát khao và đạt phong độ tốt đều được vị HLV người Hàn Quốc tạo điều kiện.

Hiện tại, ở giải Hạng Nhất, cuộc đua ở 2 đầu BXH cũng diễn ra khốc liệt không thua kém gì so với V-League.Long An, An Giang, Huế là những đội bóng đang có kết quả tốt nên dễ hiểu vì sao vị chiến lược gia 60 tuổi lại gọi khá nhiều cầu thủ đang chơi ở đấu trường này.

Nhân tố X 

Ở đợt tập trung này, HLV Park Hang-seo đã gọi nhiều cái tên mới toanh, trong đó đáng chú ý nhất là tiền đạo Ngô Hồng Phước của CLB An Giang. Đây là cầu thủ không được đào tạo qua trường lớp và phải đến năm 18 tuổi mới bắt đầu tập luyện, thi đấu cùng U19 An Giang.

Thấy gì từ danh sách 19 cầu thủ U22 Việt Nam được thầy Park triệu tập? - Bóng Đá

 Ngô Hồng Phước có những bỡ ngỡ trong ngày đầu lên tuyển. Ảnh: Minh Anh.

Hiện tại, anh đang là chân sút hàng đầu của tân binh giải Hạng Nhất với 9 bàn và xếp thứ 2 trong danh sách vua phá lưới của giải. Với khả năng chơi bóng tốc độ, kéo léo Hồng Phước sẽ có cơ hội thể hiện trước sự chứng kiến của thầy Park.

Ngoài ra, một cái tên khác chính là thủ thành Phan Minh Thành của Than Quảng Ninh. Anh là một nhân tố chưa được nhiều người biết đến nhưng lại gây ấn tượng mạnh ở chiều cao lý tưởng 1m92. Trong buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội tại PVF, Minh Thành cho thấy được ưu điểm của mình. Tuy nhiên, so về kinh nghiệm trận mạc thì Đỗ Sỹ Huy của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn nhỉnh hơn.

Thấy gì từ danh sách 19 cầu thủ U22 Việt Nam được thầy Park triệu tập? - Bóng Đá

 Minh Thành có chiều cao vượt trội 1m92. Ảnh: Minh Anh.

Một cái tên mới nữa là Đỗ Xuân Thi của Đắk Lắk. Anh là một hậu vệ có triển vọng và đóng góp nhiều vào thành công chung của đội bóng Tây Nguyên ở những vòng đấu gần đây.

Danh sách tập trung 19 cầu thủ của đợt 2 tháng 8:

Thấy gì từ danh sách 19 cầu thủ U22 Việt Nam được thầy Park triệu tập? - Bóng Đá

 

Đăng Huy | 21:22 12/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục