Thất bại đau đớn, các cầu thủ Bayern Munich phản ứng ra sao?

12:30 Thứ hai 09/12/2019

TinTheThao.com.vnBayern Munich đang trải qua những kết quả không tốt trong các trận đấu gần đây.

Borussia Mönchengladbach trao cho Hansi Flick thất bại thứ 2 với tư cách là HLV tạm thời của Bayern Munich khi họ đánh bại các vị khách 2-1 trên sân nhà Borussia-Park. Sau một vài trận đấu thăng hoa, Bayern quay trở lại với các kết quả khó chịu và hiện đang xếp ở vị trí thứ 7 trên BXH. 

Kimmich: It won’t be like last season. Match reactions to Bayern Munich’s 2-1 loss against Borussia Mönchengladbach - Bóng Đá

 Flick đang bắt đầu cảm nhận được sự khó khăn ở Bayern.

Như trong phần lớn mùa giải này, đội bóng xứ Bavaria đang gặp khó trong khâu chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Flick cũng thừa nhận điều này và chỉ hy vọng các cầu thủ phải cố gắng hơn một chút. 

"Điều quan trọng là toàn đội chơi tốt, chúng tôi làm như vậy trong nửa đầu trận đấu và tạo ra một số cơ hội. Tất nhiên, thật bực bội khi không thể ghi bàn, chúng tôi kiểm soát được các cầu thủ Gladbach. Các cầu thủ hoàn toàn có chất lượng để ghi bàn, nhưng họ lại chưa làm được điều đó vào lúc này. Đó là điều chúng tôi phải cải thiện vì suy cho cùng bàn thắng là những gì được tính trong bóng đó."

Joshua Kimmich có vẻ rất khó chịu trong trận đấu và anh thể hiện cảm xúc tương tự ngoài sân cỏ. Cầu thủ người Đức tin rằng Bayern có mọi cơ hội để giành chiến thắng và thất vọng khi chỉ nhận được 0 điểm từ 2 trận đấu gần nhất.

"Tôi vô cùng khó chịu, chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một, tạo ra nhiều cơ hội. Chúng tôi xứng đáng dẫn bàn sau một nửa thời gian, Gladbach dần kiểm soát được thế trận nhưng cũng không có nhiều cơ hội nổi bật. Chúng tôi đã thể hiện tốt trong 2 trận đấu gần nhất nhưng thua cả 2."

Kimmich: It won’t be like last season. Match reactions to Bayern Munich’s 2-1 loss against Borussia Mönchengladbach - Bóng Đá

 Trận đấu không tốt của các cầu thủ Bayern.

Cho dù đội bạn có trông hoàn hảo đến mức nào khi đọc qua bảng thống kê nhưng cuối cùng chính bàn thắng và số điểm mới tạo nên sự khác biệt. Bayern dưới thời Flick trong 4 trận đầu tiên nã vào lưới đối phương tổng cộng 16 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Nhưng ở 2 trận gần nhất Neuer phải vào lưới nhặt bóng 4 lần. Thomas Muller cho rằng, Bayern không gây được nhiều áp lực từ phút 50 trở đi và thất bại trong việc kiểm soát trận đấu.

"Thật là chán nản khi thua trận trong tình huống này, sau bàn thắng đầu tiên chúng tôi đã không kiểm soát trận đấu như chúng tôi đã làm trong 50 phút đầu tiên. Sau đó, chúng tôi phải nhận bàn thua, thẻ đỏ, đó là hình phạt. Chúng tôi trắng tay dù đã chơi tốt."

(Theo Bavarian Football Works)

Văn Phi | 12:15 09/12/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục