Thanh lý “nạn nhân của Ashley Young”, Inter Milan gặp khó

15:54 Chủ nhật 19/01/2020

TinTheThao.com.vnNerazzurri cần phải thanh lý những cái tên không cần thiết bởi sự xuất hiện của tiền vệ người Anh.

Sau khi Dejan Kulusevski cập bến Juventus, Zlatan Ibrahimovic về AC Milan, thị trường chuyển nhượng mùa đông tại Italia lại có thêm 1 thương vụ đáng chú ý. Ngày hôm qua (18/1), Ashley Young đã chính thức rời Manchester United để ký hợp đồng 18 tháng với Inter Milan. Để có được sự phục vụ của tiền vệ người Anh, Nerazzurri đã phải bỏ ra 1,5 triệu euro.

Sự xuất hiện của “lão tướng” 35 tuổi đã khiến cho tương lai của nhiều cầu thủ khác tại Giuseppe Meazza trở nên bấp bênh. Nơi hành lang cánh, HLV Antonio Conte đang sở hữu đến 7 gương mặt, bao gồm Ashley Young, Valentino Lazaro, Antonio Candreva, Danilo D’Ambrosio, Cristiano Biraghi, Kwadwo Asamoah và Federico Dimarco. Vậy nên, ban lãnh đạo Inter Milan cần phải tìm cách thanh lý những cái tên không cần thiết.

Steve Bruce nói về việc mua Valentino Lazaro - Bóng Đá

 Valentino Lazaro trong màu áo Inter Milan.

Một trong số những gương mặt nhiều khả năng sẽ phải rời Giuseppe Meazza đó là Valentino Lazaro. Tiền vệ người Áo được Giám đốc thể thao Piero Ausilio đưa về Inter Milan vào mùa hè năm 2019. Tuy nhiên, anh không thể cạnh tranh với Antonio Candreva, Kwadwo Asamoah và Danilo D’Ambrosio. Những ngày gần đây, nhiều nguồn tin cho rằng Newcastle United đang có ý định chiêu mộ chàng trai 24 tuổi. Nếu điều đó xảy ra, Valentino Lazaro sẽ cảm thấy rất vui bởi anh mới chỉ có 6 lần ra sân ở Serie A.

Song, HLV Steve Bruce đã phủ nhận thông tin này. Trả lời phỏng vấn sau chiến thắng trước Chelsea, ông cho biết:

“Tôi thực sự không thể nói bất cứ điều gì. Tôi đã không gặp CEO của mình trong ngày hôm nay và cũng không muốn nói về các cầu thủ của bất kì đội bóng nào khác.”

(*) Bài phỏng vấn đầu tiên của Ashley Young tại Inter Milan:

Faro | 14:56 19/01/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục