Thắng Triều Tiên, tuyển bóng chuyền nữ VN bất bại ở VTV Cup

21:43 Thứ tư 29/07/2015

Tối 29/7, tuyển Việt Nam đánh bại CHDCND Triều Tiên 3-1 (25-21, 28-26, 18-25, 25-19), qua đó đứng đầu vòng loại với 5 trận toàn thắng, vào bán kết gặp lại U23 Thái Lan.

Sức trẻ đang giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu thành công ở VTV Cup năm nay khi toàn thắng 5 trận ở vòng bảng. Ảnh: Anh Tuấn.

Bước vào trận đấu này, tuyển Việt Nam gặp bất lợi lớn khi chủ công Đỗ Thị Minh và Hà Ngọc Diễm gặp chấn thương không thể thi đấu. Với mong muốn giành thêm chiến thắng, HLV Thái Thanh Tùng đã sử dụng chủ công 20 tuổi Lê Thanh Thúy ngay từ đầu.

Hai đội duy trì thế bám đuổi ở nửa đầu set 1, nhưng tuyển Việt Nam tấn công đa dạng, hiệu quả hơn. Những VĐV trẻ như Trần Thanh Thúy, Lê Thanh Thúy thi đấu xuất sắc, góp công giúp đội nhà giành chiến thắng 25-21.

Đội khách khởi đầu tốt ở set 2, liên tục vươn lên dẫn điểm từ 3-0 rồi 5-3. Nhưng tuyển Việt Nam đã kiên trì bám đuổi, không cho đối thủ bỏ xa. Ngọc Hoa cùng các đồng đội đuổi kịp đối thủ ở điểm số 20-20, đưa trận đấu vào thế rượt đuổi. CHDCND Triều Tiên có cơ hội giành chiến thắng khi dẫn 25-24 nhưng không tận dụng thành công. Đội chủ nhà tận dụng sai sót, đánh bại đối thủ với điểm số 28-26 nhờ cú chắn bóng thành công trên lưới.

Trước nguy cơ thua trận, HLV của Triều Tiên điều chỉnh lối chơi, đặc biệt là khả năng tấn công trên lưới. Hai VĐV chủ lực của họ là Jong Jin Sim và Kang Suk Gyong xử lý bóng thông minh, giúp đội khách liên tục lên điểm. Cuối set 3, tuyển Việt Nam có nhiều tình huống đánh bóng ra ngoài, qua đó thua 18-25.

Đội khách khởi đầu tốt ở set 4, liên tục dẫn điểm tuy nhiên càng về sau họ chơi không hiệu quả. Đội chủ nhà bám chắn tốt trên lưới, ngăn chặn hiệu quả mũi tấn công chủ lực Jong Jin Sim, vươn lên dẫn 19-14. Tạo ra khoảng cách an toàn, đội bóng của HLV Thái Thanh Tùng vượt qua đối thủ với điểm 25-19. Chung cuộc, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Triều Tiên (25-21, 28-26, 18-25, 25-19).

Với kết quả này, tuyển Việt Nam đứng đầu vòng loại với 5 trận toàn thắng. Họ sẽ gặp U23 Thái Lan ở trận bán kết diễn ra ngày 31/7. Ở vòng bảng, đội chủ nhà đã giành chiến thắng 3-1. Cặp bán kết còn lại diễn ra giữa CLB Liêu Ninh và CHDCND Triều Tiên.

Ở hai trận đấu còn lại diễn ra chiều 29/7, CLB Liêu Ninh đánh bại Philippines 3-0 (25-22, 25-17, 25-15). Còn U23 Thái Lan giành chiến thắng 3-0 trước Đại học Nam Kinh 3-0 (25-8, 25-13, 25-18). Kết quả này giúp họ giành vé cuối cùng vào bán kết cùng ĐTVN, CLB Liêu Ninh và tuyển CHDCND Triều Tiên.

Hoàng Tâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục