Thắng lợi để đời của "chàng hói" Muller

00:30 Thứ tư 12/07/2017

TinTheThao.com.vnGilles Muller được xem là "bông hoa nở muộn" trong làng quần vợt nam.

p058bm0r

 Muller phấn khích khi hạ Nadal trong cuộc marathon kéo dài gần năm giờ đồng hồ. Ảnh: Internet.

Gilles Muller, tay vợt kỳ cựu người Luxembourg (năm nay 34 tuổi) - đã xuất sắc đánh bại cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha Rafael Nadal (năm nay 31 tuổi) bằng một trận đấu có 5 ván đấu, dài gần 5 tiếng đồng hồ.

Trận đấu giữa 2 tay vợt 30 tuổi trở lên đã kết thúc với tỷ số kịch tính nghiêng về phía Muller là 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 và 15-13. Đây được xem là kết quả "tái lập" lại những gì từng xả ra hồi 12 năm về trước, khi Muller (khi đó mới 22 tuổi) đã đánh bại Nadal (khi đó cũng mới 19 tuổi) 6-4, 4-6, 6-3, 6-4 ở vòng 2 của Wimbledon 2005.

Trong làng quần vợt nam thế giới, Muller được ví như "một bông hoa nở rất muộn". Dù đả lăn lộn ở ATP World Tour suốt từ năm 2001 cho đến nay, anh mới chỉ giành được danh hiệu đầu tay trong sự nghiệp hồi... đầu năm nay.

Ngôi vô địch ở giải đấu Brisbane International diễn ra hồi tháng Giêng năm nay chính là danh hiệu đầu tiên mà Muller đạt được sau khi trải qua 16 năm chơi quần vợt chuyên nghiệp.

Với chiến thắng mới nhất trước Nadal, Muller lần đầu tiên lọt đến tứ kết đơn nam ở đấu trường Wimbledon. Tay vợt năm nay đã 34 tuổi cho hay: "Đây rõ ràng là chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi, tôi muốn nói như vậy. Tôi đã từng dính chấn thương khủy tay hồi năm 2013 và ở vào thời điểm đó, tôi không chắc mình có thể quay trở lại sân đấu để thi đấu. Rồi tôi đã chơi rất nhiều trận đấu tuyệt vời kể từ đó, nhưng đây chắc chắn là chiến thắng lớn nhất khi quay trở lại thi đấu của tôi. Đặc biệt, ở giai đoạn này của đấu trường Grand Slam, thi đấu chống lại một trong những người đang chiếm ưu thế áp đảo trong làng quần vợt nam thế giới mùa này".

Nadal, dù đã thất bại trong việc tìm kiếm suất tứ kết Wimbledon đầu tiên kể từ năm 2011 (khi anh thua Novak Djokovic trong trận chung kết) vẫn có quyền lạc quan với những gì đã cống hiến trên sân số 1 của All England Club vào rạng sáng ngày hôm nay, 11-7.

Để thua trước 0-2, Nadal đã kiên cường cân bằng tỷ số 2-2. Sau đó là màn rượt đuổi điểm số ngoạn mục trong ván đấu quyết định cuối cùng, Muller đã cần đến game thắng thứ 15 mới có thể kết thúc cục diện giằng co khiến khán giả nghẹt thở và ngất ngây.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 00:30 12/07/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục