Thắng Kitchee, Martin Lo toả sáng nhưng thầy Park vẫn có lý do để lo lắng

19:28 Thứ năm 15/08/2019

TinTheThao.com.vnU22 Việt Nam đã có một màn trình diễn ấn tượng trong trận giao hữu với Kitchee SC, tuy nhiên, HLV Park Hang-seo vẫn có lý do để lo lắng.

Đêm qua (14/08), U22 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu với nhà vô địch Ngoại hạng Hong Kong Kitchee SC. Ở đó, với khát khao thể hiện mình trước sự chứng kiến của HLV Park Hang-seo, các cầu thủ áo đỏ đã thi đấu đầy nỗ lực, chiếm ưu thế và giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Thắng Kitchee, Martin Lo toả sáng nhưng thầy Park vẫn có lý do để lo lắng - Bóng Đá

 U22 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Kitchee SC. Ảnh: Minh Anh.

Những người lập công cho U22 Việt Nam là Martin Lo (phút 67) và Trần Danh Trung (phút 84). Cả 2 tình huống dẫn đến bàn thắng đều từ chấm phạt cố định (Martin đá penalty, Danh Trung sút phạt hàng rào). Chiến thắng này là một kết quả phản ánh rất đúng cục diện và thế trận của cuộc đối đầu vừa qua khi đội chủ nhà có tỷ lệ cầm bóng cao hơn và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm.

Ở trận đấu này, tiền vệ Martin Lo đã có thi đấu rất tròn vai và tạo ấn tượng tốt không chỉ với thầy Park mà cả HLV Blaz Sliskovic cũng không ngớt lời khen ngợi. "Tôi đặc biệt ấn tượng với cầu thủ số 10 (Martin Lo) của U22 Việt Nam. Cậu ấy có đẳng cấp, rất khéo léo, tốc độ, tư duy sáng tạo và thông minh. Tôi biết cậu ta sẽ có tương lai đầy hứa hẹn."

Thắng Kitchee, Martin Lo toả sáng nhưng thầy Park vẫn có lý do để lo lắng - Bóng Đá

 Martin Lo thi đấu rất nỗ lực và nhận được lời khen ngợi từ HLV Blaz Sliskovic. Ảnh: Minh Anh.

Với sự cơ động và toàn diện trong lối chơi của Martin Lo, HLV Park Hang-seo đã tìm được người chia lửa cho Nguyễn Quang Hải ở SEA Games 30. Và màn trình diễn vừa qua lại vị thuyền trưởng người Hàn đã có thể yên tâm.

Giành chiến thắng 2-0, Martin Lo cũng đã ghi bàn nhưng một điều khiến cho thầy Park phải lưu tâm chính là khả năng dứt điểm của các tuyển thủ. Không tính 2 pha dứt điểm chuyển hoá thành bàn thắng, trong 90 phút trận đấu vừa qua, U22 Việt Nam đã có hơn 10 cú sút hỏng ăn trong những cơ hội hết sức rõ ràng.

Lần lượt Mạnh Dũng, Hữu Thắng, Martin Lo, Danh Trung, Hồng Phước, Bảo Toàn đều đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Rõ ràng, việc chỉnh lại thước ngắm cùng sự điềm tĩnh trước những pha dứt điểm là điều mà các tuyển thủ U22 Việt Nam cần có để mang về hiệu quả trong những cú ra chân. Song, tất cả chỉ là một nhược điểm nhỏ và với trình độ của các cầu thủ thì đây không phải là vấn đề quá to tát.

Thắng Kitchee, Martin Lo toả sáng nhưng thầy Park vẫn có lý do để lo lắng - Bóng Đá

 Khả năng dứt điểm của U22 Việt Nam cần được cải thiện trong thời gian tới. Ảnh: Minh Anh.

Bởi lẽ thể lực của các cầu thủ ở trận đấu vừa qua khó được đảm bảo. Họ vừa rời CLB ở các trận đấu cuối tuần và phải tập trung U22 Việt Nam. Nếu ở SEA Games hay ở giải đấu chính thức có thời gian chuẩn bị, nghỉ ngơi, chắc chắn tất cả sẽ được cải thiện.

Bên cạnh những tín hiệu đáng mừng sau trận giao hữu với Kitchee SC, HLV Park Hang-seo vẫn còn nhiều việc phải làm để hướng tuyển U22 Việt Nam trở nên kiện toàn ở mức độ cao nhất có thể. Và NHM có quyền tin và đặt hy vọng vào hành trình săn tấm HCV đầu tiên ở môn bóng đá nam tại SEA Games 30 của binh đoàn áo đỏ.

Đăng Huy | 11:59 15/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục