Thắng Đông Timor 4-0, Hữu Thắng vẫn chưa thể hài lòng

09:14 Thứ tư 16/08/2017 | 1

Dù đánh bại các cầu thủ Đông Timor với tỉ số 4-0, thế nhưng với những gì diễn ra trên sân HLV Hữu Thắng vẫn chưa thật sự hài lòng.

 - Bóng Đá

 Đối đầu với một Đông Timor bị đánh giá là yếu hơn U22 Việt Nam rất nhiều, thế nhưng HLV Hữu Thắng vẫn quyết định tung ra đội hình mạnh nhất.

 - Bóng Đá

 

 - Bóng Đá

Ban huấn luyện đặt niềm tin và sự kỳ vọng rất lớn vào các học trò, một chiến thắng ấn tượng để nới rộng khoảng cách với Indonesia và Thái Lan là điều mà chúng ta cần nghĩ tới để thuận lợi cho tấm vé vào bán kết.

 - Bóng Đá

Với sự cơ động của Tuấn Anh, Xuân Trường trục giữa. Văn Toàn và Hồng Duy hai cánh, Công Phượng - Đức Chinh chơi cao nhất U22 Việt Nam đã hoàn toàn nắm thế chủ động ở tuyến giữa.  

 - Bóng Đá

Trong khoảng 45 phút hiệp một, HLV Hữu Thắng tương đối hài lòng về cách nhập cuộc và tinh thần thi đấu của các học trò.

 - Bóng Đá

Văn Hậu là cái tên để lại nhiều ấn tượng nhất trong lối chơi của U22 Việt Nam khi cầu thủ khoác áo Hà Nội FC lập cú đúp. 

 - Bóng Đá

Trên khán đài của Selayang, cổ động viên Việt Nam như mở hội khi U22 Việt Nam liên tiếp có những bàn thắng.

 - Bóng Đá

Với ba bàn dẫn trước trong hiệp một, sang hiệp hai các cầu thủ U22 Việt Nam có phần chơi chủ quan. Đặc biệt là trên hàng công khi liên tiếp Văn Toàn, Đức Chinh, Công Phượng,... bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

 - Bóng Đá

Điều này khiến HLV Hữu Thắng không thật sự hài lòng.

 - Bóng Đá

 

 - Bóng Đá

Ngay lập tức ông thầy xứ Nghệ rút Đức Chinh, Hồng Duy, Tuấn Anh ra sân thay vào đó là Quang Hải, Tuấn Tài và Đông Triều.

 - Bóng Đá

Tuy nhiên bên ngoài đường biên HLV Hữu Thắng vẫn liên tục nhắc nhở các học trò, phải tập trung và chắt chiu những cơ hội có được. 

 - Bóng Đá

 Thời gian trôi dần về những phút cuối, những cơ hội ngon ăn không thành bàn, HLV Hữu Thắng bắt đầu nhìn đồng hồ.

 - Bóng Đá

Sau rất nhiều những cơ hội trôi qua, U22 Việt Nam chỉ có thêm 1 bàn thắng của Công Phượng trong hiệp thi đấu thứ hai. Giành thắng lợi chung  cuộc 4-0 trước Đông Timor nhưng nếu tận dụng thành công cơ hội các học trò HLV Hữu Thắng đã ghi nhiều hơn 4 bàn thắng.

 - Bóng Đá

Sau trận đấu trong phòng họp báo ông thầy xứ Nghệ phàn nàn về tinh thần thi đấu ở hiệp 2. Hữu Thắng khẳng định U22 Việt Nam sẽ còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là vị trí hàng công cần phải biết chắt chiu cơ hội vì mục tiêu cao nhất của môn bóng đá Nam SEA Games 29 năm nay.  

Đình Viên (Từ Malaysia) - Thể thao Việt Nam | 08:00 16/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục