Thắng đậm Đài Bắc, U23 Việt Nam lần đầu có huy chương châu lục

17:34 Chủ nhật 21/05/2017

TinTheThao.com.vnĐội tuyển Việt Nam cán đích thứ ba chung cuộc ở giải bóng chuyền nữ U23 vô địch châu Á tại Thái Lan.

149519629698377-u23-vn-01-1495202178917-crop-1495202203090

 U23 Việt Nam giành tấm HCĐ châu Á. Ảnh: Internet.

Một ngày sau trận thua trắng trước chủ nhà U23 Thái Lan ở bán kết, đội tuyển bóng chuyền nữ U23 Việt Nam phải bước vào trận tranh HCĐ giải bóng chuyền nữ U23 châu Á 2017 với U23 Đài Bắc (Trung Quốc). Đây là một đối thủ được đánh giá khá cao, khi đều thắng ít nhất 1 ván trong các cuộc đối đầu với U23 Nhật Bản và U23 Thái Lan (khi gặp 2 đối thủ này, U23 Việt Nam thua trắng 0-3) và lối chơi cho thấy sự cơ động từ bước một, chuyền hai, tấn công cho tới phòng thủ.

Trước một đối thủ được đánh giá khá cao, Việt Nam vẫn chơi bùng nổ với sự xuất sắc của chủ công Thanh Thúy, cùng với đó cây chuyền hai Đoàn Lâm Oanh cũng cho thấy sự thay thế xứng đáng cho Thu Hoài. Những pha thủ bóng cực hay của tuyến dưới, U23 Việt Nam đã chơi tưng bừng để có chiến thắng 3-0 (25-20, 25-19, 25-19).

Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam đoạt HCĐ giải bóng chuyền nữ U23 châu Á 2017. Đây là thành tích vượt ngoài mong đợi với một đội bóng chỉ có 1 tuần để chuẩn bị cho giải. Trước đó, HLV Hidehiro Irisawa chỉ đặt mục tiêu vào bán kết cho các học trò.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 17:35 21/05/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục