Thái Lan tái đấu Việt Nam: Cuộc chiến nảy lửa và khốc liệt ở hàng tiền vệ

00:13 Thứ bảy 24/08/2019 | 1

TinTheThao.com.vnHLV Akira Nishino triệu tập đến 16 cái tên ở khu vực giữa sân trong khi đó thầy Park gọi lên tuyển những tiền vệ thiện chiến nhất.

HLV Akira Nishino chọn 33 cầu thủ cho danh sách sơ bộ đội tuyển Thái Lan. Có 2 chi tiết nổi bật về bản danh sách này. Đầu tiên, Bầy Voi chiến chỉ có 2 tiền đạo, đó là Supachai Jaided (Buriram United), Chananan Pombuppha (Bangkok United). Kế đến là việc ông Nishino triệu tập đến 16 tiền vệ vào thành phần đội tuyển quốc gia.

Truyền thông và người hâm mộ xứ sở Chùa Vàng than trời với thành phần đội tuyển Thái Lan của ông Nishino. Trong cuộc thăm dò nhanh cho tờ Matichon tiến hành, gần một nửa số người được hỏi đã không tin vào khả năng Bầy Voi chiến sẽ đánh bại đại kình địch Việt Nam vào ngày 5/9. Kết quả trận Thái Lan đụng độ Việt Nam là chuyện tương lai. Trước mắt có thể thấy được phần nào ý đồ của HLV Akiara Nishino từ danh sách sơ bộ.

 - Bóng Đá

 Quang Hải mang số áo 19 dĩ nhiên sẽ...

Với 16 tiền vệ trong danh sách sơ bộ, HLV Akira Nishino bộc lộ rõ tham vọng dùng khu vực giữa sân để tạo bất ngờ cho đối thủ. Và hàng tiền vệ sẽ là cuộc tranh chấp nảy lửa, khốc liệt giữa chủ nhà Thái Lan và đội tuyển Việt Nam. So với lần đụng độ hồi tháng 6, Bầy Voi chiến có 3 cái tên đáng chú ý ở hàng tiền vệ. Đó là Chanathip Songkrasin trở lại sau chấn thương, Sanrawat Dechmitr (Bangkok United)-rút lui khỏi đội tuyển tại King’s Cup vì scandal đánh trọng tài- được chọn và sự xuất hiện của Ekanit Panya (Chiangrai United), cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất Thai-League với 8 lần nổ súng.

Rõ ràng, HLV Akira Nishino đã triệu tập toàn bộ dàn tiền vệ tinh binh của bóng đá Thái Lan cho trận quyết đấu Việt Nam. HLV Park Hang-seo cũng không hề thua kém khi dựa vào bộ khung từng chinh chiến các giải đấu châu lục và khu vực thời gian vừa qua: Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Lương Xuân Trường, Phạm Đức Huy, Nguyễn Huy Hùng...Dàn trụ cột này kết hợp cùng Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Đức hoàn toàn đủ sức nghênh chiến, thi đấu sòng phẳng với đội chủ nhà Thái Lan.

 - Bóng Đá

 ...lớn và nhỉnh hơn số áo 18 của Chanathip Songkrasin.

Tất nhiên trong cuộc đối đầu đá chết bỏ như Thái Lan-Việt Nam sẽ là thiếu sót nếu không đề cập đến màn so tài đỉnh cao khu vực Đông Nam Á giữa Chanathip Songkrasin và Nguyễn Quang Hải. “Messi Thái” nhỉnh hơn về kinh nghiệm và lợi thế được thường xuyên chơi bóng tại giải đấu hàng đầu châu Á, J-League. Trong khi đó Nguyễn Quang Hải còn trẻ và vẫn đang trên đường tự hoàn thiện chính mình để trở thành ngôi sao hàng đầu khu vực và châu Á.  Hải “con” chiếm ưu thế về chiều cao 1m68 so với 1m58 của Chanathip. Tiền vệ đội tuyển Việt Nam còn lợi hại hơn đối thủ ở khả năng sút phạt đẳng cấp.

Cuộc tranh chấp ở hàng tiền vệ sẽ kịch tính, nảy lửa và không khoan nhượng. Hai “kép chính” Chanathip, Quang Hải đóng vai trò lãnh xướng lối chơi của đội nhà. Ai tỏa sáng sẽ giúp Thái Lan hay Việt Nam có cơ hội giành chiến thắng chung cuộc. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng những “kép phụ” như Lương Xuân Trường, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Đức Huy, Nguyễn Huy Hùng hay Ekanit Panya, Thitiphan, Sanrawat, Supachok có thể thăng hoa thay “kép chính”.

Gia Minh | 23:05 23/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục