Thái Lan dừng mọi hoạt động bóng đá, bỏ ngỏ AFF Cup 2016

16:21 Thứ sáu 14/10/2016

TinTheThao.com.vnLiên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã tuyên bố kết thúc mọi hoạt động bóng đá đến hết năm 2016 sau khi nhà vua Bhumibol Adulyadej qua đời vào ngày 13-10-2016.

kiatisuk

 FAT ra tuyên bố, ĐTQG Thái Lan của Kiatisuk chưa rõ sẽ ra sao. Ảnh: Internet.

Ngày 13-10-2016 trở thành ngày đại tang của cả đất nước Thái Lan khi nhà vua Bhumibol Adulyadej qua đời ở tuổi 88. Cả đất nước chìm trong đau khổ, mọi hoạt động văn hóa, giải trí đều bị hủy bỏ. Ngaỳ 14-10-2016, FAT ra tuyên bố kết thúc mọi hoạt động bóng đá ngay lập tức.

Cụ thể trong tuyên bố phát đi của mình chiều ngày 14/10, FAT khẳng định tất cả các hoạt động bóng đá sân cỏ, bóng đá trong nhà và bóng đá bãi biển do hiệp hội này tổ chức sẽ dừng ngay lập tức. Kết quả hiện tại của các đội bóng ở các giải sẽ được lấy làm kết quả chung của cả mùa giải 2016.

Như vậy, Muangthong United, đội đứng đầu Thai League hiện tại, sẽ là nhà vô địch mùa giải 2016, cùng một suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League 2017. Bangkok United giành ngôi á quân và sẽ tham dự vòng sơ loại thứ 2 AFC Champions League 2017.

Đối với ĐTQG Thái Lan, dù chưa có những thông báo chính thức nhưng có thể họ vẫn sẽ tham dự AFF Suzuki Cup 2016 diễn ra vào tháng 11. Trong trường hợp lọt vào bán kết hoặc chung kết, nhiều khả năng thầy trò HLV Kiatisuk sẽ phải thuê sân trung lập thi đấu chứ không thể tổ chức trong lãnh thổ Thái Lan vì vướng qui định mới.

Hiện tại, đội tuyển Thái Lan đang chinh chiến tại vòng loại thứ 3 tranh suất dự World Cup 2018. Trong năm 2016, thầy trò Kiatisuk còn 1 trận trên sân nhà tiếp đối thủ Australia vào ngày 15-11-2016. Cơ hội của Thái Lan cũng còn khá ít khi đã để thua 4/10 trận trước các đối thủ cạnh tranh như UAE, Iraq, Nhật Bản và Ả-rập Saudi.

Bình Thọ - Thể thao Việt Nam | 16:01 14/10/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục