Thái Lan đã có HCV đầu tiên ở Olympic Rio

18:45 Chủ nhật 07/08/2016

(TinTheThao.com.vn) - Thái Lan là quốc gia thứ hai ở khu vực Đông Nam Á giành được tấm HCV Olympic Rio 2016.

VĐV Sopita Tanasan đoạt HCV cho Thái Lan. Ảnh: Internet.

Tối 6 rạng sáng 7/8, Hoàng Xuân Vinh lập kỳ tích lịch sử cho thể thao Việt Nam khi đoạt HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á giành được HCV Thế vận hội 2016.

Không phải chờ đợi quá lâu, đoàn thể thao Thái Lan sau đó ghi tên vào bảng vàng thành tích ở môn cử tạ. VĐV đã mang về vinh quang cho người Thái là Sopita Tanasan khi cô xếp thứ nhất ở môn cử tạ hạng cân 48kg với tổng thành tích 200kg sau 2 lần cử.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 18h30 ngày 7/8. Ảnh: Internet.

Điều đáng nói hơn cả là đây là lần đầu tiên mà Tanasan tham dự một sân chơi lớn như Olympic. Sopita Tanasan năm nay mới 22 tuổi, từng đoạt tấm HCĐ tại giải VĐTG năm 2013.

Hiện Việt Nam và Thái Lan cùng nằm trong top 6 trên bảng xếp hạng cùng các quốc gia Úc, Hungary, Mỹ, Argentina, Bỉ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Argentina, Bỉ và Nga.

Nam Anh | 18:45 07/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục