Thạch Kim Tuấn trượt HCV thế giới chỉ vì 0,04 kg

23:39 Thứ bảy 08/11/2014

Tối 8/11, Kim Tuấn cùng đạt thành tích tổng trọng 296 kg như Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên) nhưng trọng lượng hơn đối thủ 40 g đã khiến anh lỡ tấm HCV tổng trọng tại giải VĐTG.

Tuy vậy, thành tích 296 kg của Thạch Kim Tuấn cũng rất đáng tự hào, bởi đây là chỉ số cao chưa từng có của cử tạ Việt Nam ở hạng cân 56 kg nam. Bên cạnh đó, Thạch Kim Tuấn tiếp tục tự phá kỷ lục châu Á cử giật với thành tích 135 kg, hơn 1 kg so với kỷ lục cũ anh lập tại Asian Games 2014.

Thạch Kim Tuấn liên tục thăng tiến thành tích trong năm qua. Ảnh: Hoàng Hải Thịnh.

Ngoài ra, tấm HCV nội dung cử giật của Kim Tuấn cũng là lần đầu tiên cử tạ Việt Nam đứng đầu ở sân chơi thế giới. Ở thời đỉnh cao, lực sĩ nổi tiếng Hoàng Anh Tuấn cũng chỉ giành được 2 HCB và 4 HCĐ qua 3 giải vô địch thế giới.

Giải vô địch cử tạ thế giới diễn ra tại Almata (Kazakhstan) khởi tranh vào ngày 8/11 với cuộc tranh tài ở hạng cân 48 kg nữ và 56 kg nam. Ở hạng 56 kg, Thạch Kim Tuấn gặp phải sự cạnh tranh rất lớn từ nhà đương kim vô địch Olympic và thế giới Om Yun Chol cùng 2 lực sĩ Trung Quốc là Long Qingquan và Li Fabin.

Ở nội dung cử giật, Kim Tuấn nhanh chóng khẳng định thế mạnh của mình khi lần lượt cử thành công cả 3 mức tạ 130 kg, 134 kg và 135 kg, đồng thời lập kỷ lục châu Á. Om Yun Chol như thường lệ chỉ đạt mức 128 kg, kém Kim Tuấn đến 7 kg, trong khi 2 lực sĩ Trung Quốc là cựu quán quân châu Á Li Fabin (134 kg) và cựu vô địch Olympic Long Qingquan (133 kg) bám ngay sau Kim Tuấn.

Đến nội dung cử đẩy, Kim Tuấn không thành công ở mức 156 kg trong lần đẩy đầu tiên. Tuy nhiên, ở 2 lần sau anh đều thi đấu thành công và đạt mức 161 kg ở lần thứ ba. Thành tích tổng trọng của Kim Tuấn được nâng lên 296 kg và buộc Om Yun Chol phải vượt qua mức cử đẩy 168 kg. Rất tiếc cho Kim Tuấn khi Om Yun Chol đã thất bại ở lần đẩy 162 kg nhưng lại thành công với mức 168 kg trong lần đẩy cuối cùng. Tính ra, cả hai lực sĩ đều đạt 296 kg, nhưng với trọng lượng cơ thể nhẹ hơn 40 g (55,71 kg so với 55,75 kg), lực sĩ Triều Tiên vượt lên giành HCV.

Bảng kết quả của các lực sĩ ở hạng 56 kg tại giải vô địch thế giới 2014.

Chung cuộc, Thạch Kim Tuấn giành được 1 HCV cử giật cùng 2 HCB tổng trọng và cử đẩy. Trong khi đó, Om Yun Chol vẫn chứng tỏ phong độ ổn định của mình khi bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới dù thành tích giảm 2 kg so với mức giành HCV Asian Games vừa qua. Giành HCĐ tổng trọng là cựu quán quân Olympic Long Qingquan với 293 kg. Trần Lê Quốc Toàn chỉ đạt 280 kg và đứng thứ năm chung cuộc.

Khánh Vy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục