Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn sang Bulgaria tập huấn

16:25 Thứ tư 18/01/2012

Nhằm chuẩn bị cho vòng loại Olympic London 2012, đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ đi tập huấn tại Bulgaria vào tháng 4 tới.

Trong chuyến tập huấn này, đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ bao gồm những gương mặt xuất sắc nhất, trong đó có 2 lực sỹ nổi bật ở hạng cân 56kg nam là Trần Lê Quốc Toàn và Thạch Kim Tuấn. Chuyến tập huấn này nhằm mục đích chuẩn bị trực tiếp cho giải vô địch châu Á, đồng thời cũng là vòng loại Olympic châu Á sẽ diễn ra tại thành phố Pyeongtaek, Hàn Quốc từ ngày 22 đến 30/4. Đây là cơ hội cuối cùng cho các lực sỹ Việt Nam giành suất chính thức dự Olympic London 2012 thông qua xếp hạng đồng đội. Theo quy định nếu như ở giải này, đội tuyển cử tạ Việt Nam lọt vào top 7 châu lục thì sẽ được 1 suất đi thẳng đến Olympic.

Năm 2011 nhờ đi tập huấn tại Bulgaria dài ngày mà Quốc Toàn đã thi đấu rất tốt tại giải vô địch thế giới (đứng hạng 4) cũng như vô địch SEA Games 26 ở hạng cân 56kg

Trước đó, cử tạ Việt Nam đã để lỡ cơ hội giành suất cá nhân qua các giải đấu của Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) như giải IWF Grand Prix vô địch các CLB (từ ngày 11 đến 16/12/2010 tại Penang, Malaysia), IWF Grand Prix (từ ngày 15 đến 17/1/2011 tại Fujian, Trung Quốc), giải vô địch trẻ thế giới 2011 (từ ngày 30/6 đến 7/7/2011 tại Penang, Malaysia) và IWF Grand Prix - President's Cup (từ ngày 16 đến18/12/2011 tại Belgorod, Nga).

Thạch Kim Tuấn vẫn là lực sỹ trẻ hàng đầu trên thế giới ở hạng cân 56kg

Trong trường hợp không lọt vào top 7 châu lục thì cử tạ Việt Nam vẫn còn hy vọng lớn dựa trên thành tích cá nhân. Theo bảng xếp hạng thành tích ở hạng cân 56kg thì Quốc Toàn đứng thứ 3 thế giới (tổng cử 280kg) cũng như đứng hạng 4 tại giải vô địch thế giới tháng 11/2011, trong khi Kim Tuấn (277kg) đứng hạng 5. IWF sẽ có suất ưu tiên dành cho 15 VĐV trẻ xuất sắc nhất ở các hạng cân thông qua điểm tích lũy. Hiện tại, điểm số của Thạch Kim Tuấn vẫn còn rất cao và hoàn toàn có cơ hội giành được 1 trong 15 suất này.

Cái khó là BHL sẽ chỉ được chọn 1 trong 2 VĐV này tham dự hạng cân 56kg bởi IWF quy định mỗi quốc gia chỉ được phép cử 1 VĐV tham dự 1 hạng cân. Vì thế, giải vô địch Châu Á sắp tới sẽ là cơ hội cuối để Thạch Kim Tuấn và Quốc Toàn giành vé đến Luân Đôn sắp tới.

Hoàng Tâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục