Thạch Kim Tuấn đặt mục tiêu lật đổ Om Yun Chol

12:18 Thứ ba 11/11/2014

Á quân thế giới Thạch Kim Tuấn cho biết đang thách thức mức cử giật 140 kg để phá bỏ sự thống trị của đô cử người Triều Tiên tại Olympic Rio 2016.

Lần thứ hai liên tiếp sau ASIAD 17, Thạch Kim Tuấn vuột HC vàng cử tạ hạng 56 kg nam vào tay Om Yun Chol. Mới nhất là giải vô địch thế giới. Đô cử Việt Nam lần thứ ba liên tiếp phá kỷ lục ở nội dung cử giật (135 kg) và đạt mức tổng cử 296 kg, nhưng phải nhường chiến thắng cho đối thủ Triều Tiên - người đạt mức cử đẩy 168kg - vì nặng hơn 0,04 kg.

"Tôi rất thất vọng bởi mất chức vô địch chỉ trong tích tắc. Nhưng dẫu sao giành HC vàng ở nội dung cử giật cũng là điều đáng mừng. Đây là chiến thắng đáng nhớ trong sự nghiệp, vì giải đấu ở tầm thế giới", Kim Tuấn chia sẻ.

Thạch Kim Tuấn đang hướng đến tấm HC vàng cử tạ tại Olympic Rio 2016 khi hướng đến mức tạ 140 kg cử giật. Ảnh: IWF.

Kim Tuấn mới 20 tuổi, nhưng đã sở hữu HC vàng Olympic trẻ thế giới 2010, vô địch trẻ thế giới 2014. Bên cạnh, tấm HC bạc Á vận hội, anh còn có ba tấm HC đồng giải vô địch thế giới 2013.

Tuy nhiên trước đối thủ quá mạnh Om Yun Chol - người sở hữu ngôi vô địch thế giới 2013, 2014, HC vàng Á vận hội 2014 và HC vàng Olympic 2012, Kim Tuấn khiêm tốn thừa nhận: "Anh ấy thực hiện động tác cử đẩy quá hoàn hảo. Tôi thán phục với những gì Om Yun Chol thể hiện".

Nhờ thành tích vừa qua, Kim Tuấn chắc chắn có vé tham dự Olympic Rio 2016. Niềm hy vọng vàng cử tạ Việt Nam tự tin khẳng định: "Tôi chưa hài lòng với kỷ lục mà mình vừa thiết lập. Tôi đang nỗ lực để chinh phục mức cử giật 140 kg, và qua đó có thể đánh bại Om ở những cuộc gặp tiếp theo".

Lúc này, kỷ lục cử giật thế giới thuộc về đô cử Hamil Mutlu (Thổ Nhĩ Kỳ), với thành tích 138 kg lập được năm 2001.

Om Yun Chol (giữa) tưởng chừng không thể vượt qua được sức ép sau khi Thạch Kim Tuấn vượt qua mức tạ 161 kg ở lần đẩy cuối cùng. Ảnh: IWF.

Trước sức ép từ các đối thủ - nhất là Thạch Kim Tuấn, Om Yun Chol có lúc tưởng phải chấp nhận thất bại sau khi đô cử Việt Nam vượt qua mức tạ 161 kg cử đẩy. Nếu thất bại lần đẩy cuối cùng, Om Yun Chol sẽ đánh mất tất cả: ''Tôi rất căng thẳng cho đến trước lúc đọat HC vàng. Tôi lo sợ mình không đủ thể lực thi đấu sau khi mất quá nhiều tâm sức tại Á vận hội 2014. Cuối cùng tôi vẫn đánh bại họ thêm một lần nữa để bảo vệ ngôi vô địch. Tôi tin tưởng mình sẽ giành thêm chiến thắng tại Olympic Rio 2016".

Đông Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục