Tay vợt vừa tạo cú sốc lớn nhất Australian Open 2017 là ai?

13:46 Thứ sáu 20/01/2017

TinTheThao.com.vnDennis Istomin, tay vợt đứng ngoài top 100 thế giới đã tạo nên một câu chuyện cổ tích có thật ở Autsralian Open năm nay.

GettyImages-632049342_master

 Istomin đã tạo nên cú sốc lớn nhất ở Autsralian Open 2017. Ảnh: Internet.

Djokovic đang hừng hực khí thế trên đường hướng tới chức vô địch thứ 7 ở Melbourne, nhưng hành trình của tay vợt số 2 thế giới sớm kết thúc dưới tay đối thủ hạng 117 thế giới, khi bị quật ngã với tỷ số 7-6 (10/8), 5-7, 2-6, 7-6 (7/5), 6-4 trong 4 giờ và 48 phút đồng hồ.

Điều đó có nghĩa sau 4 danh hiệu Grand Slam liên tiếp từ giữa năm 2015 đến 2016, Djokovic trải qua 3 giải đấu lớn mà không bổ sung thêm chức vô địch nào vào bộ sưu tập 12 danh hiệu lớn. Trong khi đó, Istomin giành quyền vào gặp hạt giống số 30, Pablo Carreno Busta ở vòng 3.

Được biết, Istomin chưa bao giờ vượt qua vòng 4 tại một giải đấu lớn trước đó và đây mới chỉ là chiến thắng thứ hai ở 34 trận trong sự nghiệp trước các đối thủ thuộc top 10. Dù vậy, tay vợt 30 tuổi đã chơi trận đấu để đời ở Rod Laver Arena, có 63 điểm winner, 4 lần bẻ game giao bóng của Djokovic và cho thấy khả năng hồi sinh trước đối thủ đầy sức mạnh như Nole.

“Tôi xin lỗi Novak” – Istomin nói sau trận đấu – “Tôi đã chơi rất tốt hôm nay và ngạc nhiên với chính phong độ của mình. Đó là chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi”

Có khá nhiều điều đặc biệt để chúng ta có thể nói về Denis Istomin, tay vợt người Uzbekistan này có lẽ là người duy nhất xuất hiện trên các sân đấu tại Australia mở rộng năm nay với những chiếc kính đầy màu sắc. Thực tế thì Istomin cũng không gặp phải vấn đề nghiêm trọng nào về thị lực cả, đó đơn giản là những chiếc kính có tác dụng ngăn chặn tia cực tím để bảo vệ cặp mắt của anh trước ánh nắng gay gắt tại Australia mà thôi.

Tay vợt người Uzbekistan này đã được chính mẹ của mình bà Klaudiya Istomin, một huấn luyện viên quần vợt dạy dỗ từ bé. Và mặc dù từng bị thương nặng sau một tai nạn xe hơi vào năm 2001 và phải nghỉ thi đấu 2 năm, tuy nhiên Istomin cũng đã không từ bỏ ước mơ trở thành một tay vợt chuyên nghiệp của mình, bất chấp việc các bác sĩ đã nói Istomin không còn khả năng chơi quần vợt nữa.

Ngoài những điều kể trên, thành tích của tay vợt 30 tuổi này trong sự nghiệp cũng không thật sự nổi bật, thứ hạng cao nhất của Istomin là hạng 33 thế giới vào tháng 8 năm 2012, và hiện tại là 117.

Tại các giải Grand Slam, anh cũng chỉ lọt vào tới vòng 4 tại Wimbledon và Mỹ mở rộng trong các năm 2012 và 2013, trong khi danh hiệu duy nhất mà anh có được là tại giải Aegon Open Nottingham năm 2015.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 13:50 20/01/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục