Tân HLV Thái Lan: "Tôi muốn cùng ĐT Thái Lan lọt Top đội mạnh châu Á"

15:11 Thứ ba 02/07/2019

Phát biểu sau khi đàm phán thành công với FAT, ông Akira Nishino khẳng định rất vui mừng khi được làm việc với bóng đá Thái Lan.

Ngày 1/7, FAT tuyên bố trên trang chủ của mình, HLV Akira Nishino chính thức trở thành HLV trưởng ĐT Thái Lan đồng thời kiêm nhiệm ở đội tuyển U23 Thái Lan. 

Tân HLV Thái Lan:

Truyền thông Thái Lan đăng tin ông Akỉa Nishino nắm giữ ghế HLV trưởng ĐTQG này. 

Phát biểu sau khi đàm phán thành công với FAT, HLV Akira Nishino khẳng định rất vui mừng khi được làm việc với bóng đá Thái Lan. Vị chiến lược gia người Nhật Bản tiết lộ tham vọng cùng đội bóng xứ Chùa vàng vươn tầm châu lục.

Cụ thể, trả lời truyền thông xứ Chùa Vàng, HLV Akira Nishino bày tỏ mong muốn: "Thái Lan là một đội tuyển có tiềm năng và kỹ thuật tuyệt vời. Tôi muốn cùng đội tuyển Thái Lan lọt vào top những đội mạnh nhất châu Á".

HLV Akira Nishino không phải HLV nước ngoài ngoài đầu tiên nắm giữ chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG Thái Lan kể từ sau sự ra đi Milovan Rajevac. Vậy nên chắc chắn chiến lược gia sinh năm 1955 cần lưu, bóng đá Thái Lan là một 'lò xay HLV ngoại' thật sự. 

Tân HLV Thái Lan:

Sẽ có nhiều thử thách với ông thầy người Nhật Bản khi ngồi ghế nóng ĐT Thái Lan. 

Thực tế, bóng đá Thái Lan đang khủng hoảng khi đánh mất vị thế 'ông vua Đông Nam Á' vào tay Việt Nam. Họ liên tiếp nhận thất bại ở những giải đấu lớn của khu vực và châu lục như VCK U23 Châu Á 2018, Asiad 2018, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, VL U23 Châu Á 2020 và mới đây nhất là King's Cup 2019.

HLV Akira Nishino năm nay 64 tuổi, là một trong những huấn luyện viên thành công nhất xứ sở Mặt trời mọc. Ông từng giúp ĐT Nhật Bản vào tới vòng 1/8 ở World Cup 2018.Trong quá khứ, HLV Akira Nishino từng dẫn dắt U20 Nhật Bản (1991-1992) và U23 Nhật Bản (1994-1996).

Phương Nam | 14:30 02/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục