Tại sao Chelsea phải bán Callum Hudson-Odoi?

09:36 Thứ năm 18/07/2019

TinTheThao.com.vnCallum Hudson-Odoi của Chelsea là cái tên đang được Bayern Munich săn đón gắt gao.

 Theo giới truyền thông Đức và Anh, Bayern Munich đang nỗ lực chiêu mộ Callum Hudson-Odoi. Hùm xám xứ Bavaria sẵn sàng chi thêm 10 triệu bảng vào số tiền 35 triệu bảng mà họ đã bị Chelsea từ chối vào tháng Giêng. Thịnh tình từ nhà ĐKVĐ Bundesliga buộc Hudson-Odoi phải có câu trả lời dứt khoát, đến Đức thi đấu, hay tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình tại Stamford Bridge?

 - Bóng Đá

 Chelsea có nên bán Hudson-Odoi?

Trong giai đoạn mà thị trường chuyển nhượng đang hỗn loạn, Hudson-Odoi đã chứng tỏ mình là cái tên đáng để nhiều CLB hỏi mua. Anh có thống kê tốt hơn cả Willian và Pedro mùa trước. Phong độ tốt của Hudson-Odoi dưới thời Maurizio Sarri đã giúp anh được triệu tập vào ĐTQG Anh, ngay sau đó là trận ra mắt. Đáng buồn thay, cầu thủ 18 tuổi này đã kết thúc mùa bóng với chấn thương Achilles, lỡ cơ hội nâng cao cúp vô địch Europa League cùng Chelsea ở Baku. Chấn thương đó đồng nghĩa với việc anh có thể sẽ không được ra sân cho đến giữa tháng Chín.

Dù sao, Bayern vẫn muốn Hudson-Odoi và Chelsea có thể dễ dàng mang về 50 triệu bảng - số tiền kỷ lục tương tự họ đã trả cho Fernando Torres 9 năm trước.

Lúc này, việc gia hạn hợp đồng của Hudson-Odoi với Chelsea không có gì khả quan hay có thể nói là bế tắc. The Blues hoàn toàn có thể mất trắng anh sau 1 năm nữa. Tình hình đó khiến đội chủ sân Stamford Bridge có lí do để lo ngại, còn người hâm mộ thì không hài lòng với động thái của Hudson-Odoi. Vấn đề của anh có thể liên quan đến thời gian thi đấu hoặc tiền lương.

 - Bóng Đá

  Mason Mount có thể chơi ở cánh và mới là trò cưng của Lampard.

Hiện tại, Chelsea có Willian, Pedro, Christian Pulisic và Mason Mount, tất cả đều có thể chơi ở vị trí của Hudson-Odoi. Nếu Lampard quản lý tốt đội bóng của mình, Chelsea vẫn sống khỏe mùa tới, dù đã mất đi cả Eden Hazard trước đó.

Hudson-Odoi đã chơi xuất sắc trong mùa giải vừa qua, chủ yếu ở Europa League. Nhưng anh chưa phải là cầu thủ đẳng cấp. Tài năng của anh đòi hỏi rất nhiều sự nuôi dưỡng. Bất kể Hudson-Odoi có đặt bút kí vào bản gia hạn hợp đồng hay không, anh cũng chưa thể sẵn sàng cho mùa bóng mới. Trong thời gian đó, Chelsea có thể tìm thấy một hệ thống chiến thuật không hề liên quan đến cầu thủ chạy cánh này.

Nếu Bayern tha thiết có chữ ký của Hudson-Odoi, Chelsea sẽ được hưởng lợi nếu khôn khéo cài vào một số điều khoản phụ khi bán anh, như điều khoản mua lại, hay khoản hoa hồng nếu Bayern bán anh cho đội khác. Còn nếu Hudson-Odoi thành công ở xứ Bavaria, đó như một lời khẳng định tuyệt đối cho chất lượng đào tạo trẻ của The Blues.

Minh Tuấn | 08:14 18/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục