Tại sao Barcelona lại để mất "Messi Nhật Bản" vào tay Real Madrid?

00:32 Thứ tư 19/06/2019

TinTheThao.com.vnTừng là cầu thủ thuộc biên chế Barcelona với một tương lai đầy hứa hẹn ở Nou Camp, nhưng giờ Takefusa Kubo đã là người của Real Madrid

Takefusa Kubo gia nhập Barcelona lúc 10 tuổi, trải qua 4 năm tại đây và được coi là một trong những ngôi sao có triển vọng nhất ở Camp Nou. Nhưng giờ tài năng trẻ này đã là người của Real Madrid.

Kubo buộc phải rời Barca vào năm 2015, sau khi câu lạc bộ bị điều tra vì vi phạm quy định của FIFA về việc ký hợp đồng với các cầu thủ trẻ, anh trở lại Nhật Bản và gia nhập FC Tokyo. Barcelona đã luôn kỳ vọng sẽ mang được tiền vệ này trở lại khi anh đủ tuổi thi đấu chuyên nghiệp.

Nhưng mọi thứ đã thất bại. Real Madrid bỏ ra 2 triệu euro cho FC Tokyo và 1 triệu euro/mùa cho Kubo với bản hợp đồng có thời hạn sáu năm. Ban đầu anh sẽ chơi cho Castilla, nhưng đã có kế hoạch đưa anh lên đội một ở mùa giải kế tiếp.

How Real Madrid snatched Takefusa Kubo from under the noses of Barcelona - Bóng Đá

 "Messi mới" đã là người của Real Madrid.

Barcelona đã không đáp ứng được mức lương mong muốn của Kubo, trong khi PSG cũng quan tâm đến anh nhưng quyết định gia nhập Real Madrid đã được tiền vệ này đưa ra.

Sự thất vọng trở nên lớn hơn bởi cái cách Barcelona mất đi tài năng này, hiện đang là cầu thủ trẻ nhất chơi tại Copa America 2019. Kubo là một trong vô số cầu thủ có liên quan trong cuộc điều tra của FIFA khi Barca đã phá vỡ điều 19 trong quy định về việc chuyển nhượng cầu thủ dưới 18 tuổi.

Mặc dù đã phán đổi và kháng cáo nhưng không có gì thay đổi, Barca bị cấm hai năm chuyển nhượng. Những cầu thủ trẻ buộc phải trở về nhà. Trong số đó có một người Mỹ, hai người Cameroon, hai người Hà Lan, một người Venezuela, hai người Pháp, ba người Hàn Quốc và Kubo.

Barcelona kỳ vọng sẽ mang anh trở lại sau màn trình diễn chói sáng ở Nhật Bản, nhưng Kubo đã chọn Real Madrid. Đây được coi là một chiến thắng lớn của đội bóng thủ đô. Nó còn thể hiện việc Real đang thay đổi chính sách chuyển nhượng của mình bằng cách ký hợp đồng nhiều hơn với những tài năng trẻ.

Một ví dụ nổi tiếng nhất là Martin Odegaard, người đã gia nhập Real Madrid từ bốn năm trước, với mức giá 6 triệu euro ở tuổi 16. Đội chủ sân Bernabeu đã đánh bại được nhiều ông lớn của châu Âu trong thương vụ này. Anh chơi cho đội Castilla nhưng lại được tập luyện chung với đội một.

Mặc dù chỉ có hai lần ra sân cho Real, nhưng sau một mùa giải cho mượn cực kỳ thành công tại Vitesse, anh lại trở thành một trong những cái tên trẻ nổi bật nhất hiện nay.

How Real Madrid snatched Takefusa Kubo from under the noses of Barcelona - Bóng Đá

 Tương lai của Odegaard cũng đang rất được quan tâm

Huỳnh Phong | 23:45 18/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục