Tài năng bơi lội đi vào lịch sử

07:21 Thứ tư 07/08/2013

Missy Franklin là VĐV nữ đầu tiên giành được 6 HCV ở một giải thế giới.

Dù mới có 18 tuổi, nhưng Missy Franklin đã làm nên được điều kỳ diệu tại giải vô địch thế giới Barcelona 2013. VĐV người Mỹ giành được 6 HCV ở các nội dung: 100m và 200m bơi ngửa, 200m tự do, 4x100m tự do, 4x200m tự do và 4x100m hỗn hợp. Từ trước tới giờ, chưa kình ngư nữ nào đoạt được 6 HCV ở một giải tầm cỡ thế giới.

Trên thực tế cũng từng có 1 VĐV nữ giành được 6 HCV trong một giải đấu. Đó là Kristin Otto của Đông Đức cũ tại Olympic 1988. Có điều, đó là Olympic chứ không phải giải vô địch thế giới. 5 HCV trong một giải là thành tích Tracy Caulkins (1978) và Libby Trickett (2007) giành được trong một giải VĐTG. Còn giờ, Franklin đã trở thành “số 1” khi mới 18 tuổi.

Franklin góp công lớn vào thành công của ĐT Mỹ

Thành tích ấn tượng của Missy Franklin làm người ta nhớ tới huyền thoại Michael Phelps. Phelps từng giành 7 HCV tại giải vô địch thế giới năm 2007. Ở giải đấu đó, nếu Ian Crocker không xuất phát sớm khiến ĐT Mỹ bị tước HCV nội dung 4x100m hỗn hợp nam thì Phelps đã hoàn thành mục tiêu 8 chiếc HCV.

Thành tích của Franklin giúp ĐT Mỹ giành vị trí nhất toàn đoàn với 15 HCV, 10 HCB và 9 HCĐ. Hơn đoàn thứ 2 Trung Quốc đúng 1 HCV.

ND | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục