Tái chiến St.Etienne đêm nay, Mourinho sẽ trao cơ hội cho Schweinsteiger?

13:53 Thứ tư 22/02/2017

TinTheThao.com.vnManchester United sẽ hành quân đến nước Pháp trong trận lượt về vòng 32 đội Europa League với lợi thế giành chiến thắng 3-0. Nhiều khả năng Mourinho sẽ sử dụng những cái tên mới.

Danh sách cầu thủ của Quỷ đỏ hành quân đến nước Pháp đêm nay đã được công bố. Chỉ có 20 cái tên được mang đến sân St.Etienne. Bên cạnh việc Ander Herrera vắng mặt vì bị treo giò và Phil Jones cùng với Matteo Darmian chấn thương. Hai cái tên nữa không được đến Pháp đó là Wayne Rooney và Luke Shaw. Nguyên nhân cả hai phải vắng mặt vẫn chưa rõ ràng.

Dựa trên 20 cái tên đã được công bố, chúng ta hãy cùng thử dự đoán xem Mourinho sẽ sử dụng đội hình như thế nào để giải quyết vấn đề thể lực nhưng vẫn giữ được thế trận tốt trước St.Etienne.

Đội hình 4-2-3-1

Sergio Romero (thủ môn): thủ thành Tây Ban Nha David De Gea đã thi đấu quá nhiều ở mùa này và ở những trận không quá quan trọng, Romero nên được trao cơ hội. Bên cạnh việc luôn “hợp tác” với HLV, Romero cũng là một thủ môn xuất sắc.

Timothy Fosu-Mensah (hậu vệ phải): Dù chỉ mới xuất hiện một lần ở Ngoại hạng Anh mùa này, tuy nhiên hậu vệ người Hà Lan rất thường được sử dụng ở Europa League (3 lần). Không quá ngạc nhiên nếu đêm nay anh được ra sân thi đấu chính thức. Bên cạnh đó Mourinho cũng cần phải trao cơ hội cho Fosu-Mensah nếu không muốn anh ra đi.

 - Bóng Đá

 Bailly và Smalling cần phải tìm lại "cảm giác" hồi đầu mùa

Eric Bailly – Chris Smalling (cặp trung vệ): Đây là cặp trung vệ trong đội hình chính hồi đầu mùa của Man Utd. Tuy nhiên vì nhiều lý do họ đã không thể đá cặp cùng nhau sau đó và phải nhường vị trí cho cặp Jones – Rojo. Mourinho sẽ trao cho cả hai thêm cơ hội đá chung với nhau để tìm lại sự hiểu ý đầu mùa. Khi đó, Man Utd sẽ có cho mình hai cặp trung vệ cực mạnh có thể thay đổi luân phiên.

Daley Blind (hậu vệ trái): Nếu chọn giữa Blind và Young, câu trả lời sẽ là Blind. Không chỉ vì cầu thủ người Anh đã thi đấu ở trận gặp Blackburn, trong một thế trận an toàn, Blind thích hợp hơn.

Paul Pogba – Bastian Schweinsteiger (cặp tiền vệ trung tâm): Sẽ rất lâu nữa để hai anh em nhà Pogba có cơ hội đối đầu nhau nên chả có lý do gì Mourinho không tung anh ra sân. Pogba cũng đã được dưỡng sức và chỉ ra sân ở hiệp hai trận gặp Blackburn. Có rất nhiều cái tên có thể đá cặp bên cạnh Pogba như Fellaini, Carrick, Schweinsteiger. Tuy nhiên, Mourinho nên trao cơ hội cho tiền vệ người Đức vì sự chuyên nghiệp của anh. Bên cạnh đó trong một vài lần hiếm hoi được ra sân, anh cũng đã có cho mình một bàn thắng.

Jesse Lingard (tiền vệ phải): Sau khoảng thời gian đầu được trao cơ hội nhưng không thể hiện tốt, đây là cơ hội để Lingard lấy lại niềm tin của Mourinho.

 - Bóng Đá

 Schweinsteiger sẽ được trao cơ hội

Juan Mata (hộ công): Trong bối cảnh, Mkhitaryan cần phải nghỉ ngơi và Rooney phải ngồi nhà, Mata là lựa chọn cuối cùng cho vị trí hộ công. Mùa này anh cũng luôn đáp lại niềm tin của Mourinho mỗi khi được trao cơ hội.

Anthony Martial (tiền vệ trái): Có thể nói phong độ mùa này của tiền vệ người Pháp là rất thất vọng. Với bàn thắng có được trong trận Watford chắc chắn Martial đang có thêm nhiều quyết tâm để lấy lại phong độ mùa trước. Không có lý do gì Mourinho lại chặn đứng quyết tâm trên của anh.

Marcus Rashford (trung phong): Ibrahimovic đã 35 tuổi. Dù vẫn đang thể hiện phong độ cực cao ở mùa này nhưng ai cũng hiểu thể lực của tiền đạo người Thụy Điển đã không còn được như xưa. Mourinho sẽ phải cho anh nghỉ ngơi để dành sức cho trận đánh lớn cuối tuần này. Bên cạnh đó, cũng đang có nhiều thông tin Rashford sẽ ra đi vì ít được ra sân.

Video chiến thắng 3-0 của Manchester United lượt đi

Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 12:45 22/02/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục