Ghofrane Mohammed nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho Olympic London 2012 - Ảnh: AFP |
Theo Hãng tin AFP, nhóm 10 VĐV Syria đang chuẩn bị lên đường sang London. “Chúng tôi muốn cho thế giới thấy một hình ảnh khác, thay vì những thứ họ đang chứng kiến qua truyền hình vệ tinh. Sẽ thật tuyệt vời khi được nghe quốc ca Syria vang lên ở London” - VĐV 23 tuổi Ghofrane Mohammed tâm sự với AFP.
Mohammed sẽ tranh tài ở đường đua 400m rào nữ. Dù khói lửa chiến tranh đã lan đến thủ đô Damascus, cô vẫn luyện tập hằng đêm ở sân vận động Tishrin để chuẩn bị cho Olympic đầu tiên của mình. “Cả thế giới sẽ biết rằng chúng tôi vẫn có thể luyện tập và tranh tài bất chấp cuộc khủng hoảng đang diễn ra” - Mohammed khẳng định.
Cuộc nổi dậy kéo dài 16 tháng qua chống lại chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đã đẩy đội tuyển Olympic Syria vào một cuộc khủng hoảng chính trị và ngoại giao nghiêm trọng. Báo Guardian (Anh) cho biết Chính phủ Anh đã từ chối cấp thị thực cho tướng Mowaffak Joumaa - chủ tịch Ủy ban Olympic Syria, một đồng minh thân cận của ông al-Assad. Bởi Anh đang thực hiện các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với chính quyền al-Assad.
Phản ứng lại, tướng Joumaa tuyên bố ông tự hào là thành viên quân đội Syria và chỉ trích “âm mưu” chống lại đất nước Syria. Ông khẳng định các VĐV Syria sẽ quyết tâm thi tài tại Olympic London để “chứng tỏ sự tận tâm với đất nước và chính phủ”.
Đoàn thể thao Syria đến dự Olympic lần này gồm 28 thành viên, trong đó có 10 VĐV tranh tài ở bảy môn thể thao. Đây là đoàn thể thao Syria lớn nhất tham dự một kỳ thế vận hội kể từ Olympic 1980 ở Matxcơva (Nga).
VĐV nhảy cao Majd Ghazal, 25 tuổi, sẽ là người cầm quốc kỳ Syria tại lễ khai mạc Olympic London. Anh giành HCB tại Giải vô địch điền kinh châu Á năm 2011, nhưng không được xem là một ứng cử viên có thể giành huy chương tại London. “Niềm hi vọng lớn nhất của tôi là nỗ lực hết mình để tôn vinh đất nước Syria” - Ghazal cho biết.
|