Sự trùng hợp khó tin giữa U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam năm 2007

22:18 Thứ năm 18/01/2018

TinTheThao.com.vnCách nhau tới 11 năm nhưng giữa thế hệ của ĐT Việt Nam năm 2007 và thế hệ của đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay có sự trùng hợp đáng kinh ngạc.

Điểm dễ nhận thấy nhất là việc cả 2 đội tuyển này đều đã xuất sắc giúp bóng đá Việt Nam lập được kỳ tích: lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền lọt vào tứ kết các giải đấu châu lục ở cấp độ đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23.

Cùng giành được 4 điểm ở vòng bảng

Bị đánh giá là yếu nhất ở các bảng đấu của mình nhưng ĐT Việt Nam năm 2007 và ĐT U23 Việt Nam năm 2018 đều gây ấn tượng mạnh khi vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ và giành vị trí thứ 2 chung cuộc ở bảng đấu của mình. Đáng nói hơn số điểm mà 2 đội tuyển này giành được đều giống nhau.

 - Bóng Đá

 U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2018.

Tại vòng bảng Asian Cup 2007, đội tuyển Việt Nam giành được 4 điểm sau 1 trận thắng (2-0 trước đội tuyển UAE), 1 trận hòa (1-1 với đội tuyển Qatar) và 1 trận thua (1-4 trước đội tuyển Nhật Bản). Còn tại vòng bảng giải U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam cũng giành được 4 điểm sau 1 trận thắng (1-0 trước U23 Australia), 1 trận hòa (0-0 với U23 Syria) và 1 trận thua (1-2 trước U23 Hàn Quốc)

Những người lập công đều thuộc lứa U23

Vòng chung kết giải U23 châu Á 2018 ghi đậm dấu ấn của những người trẻ thuộc lứa U23 Việt Nam, trong đó nổi bật nhất tính đến thời điểm này là tiền vệ Quang Hải (21 tuổi) với 2 lần lập công. Còn ở vòng chung kết Asian Cup 2007, 3 cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam khi đó cũng đều là những cầu thủ trẻ trong độ tuổi U23: Quang Thanh khi đó mới 23 tuổi, Công Vinh cũng mới 22 tuổi còn Thanh Bình khi ghi bàn vào lưới đội tuyển Qatar mới chỉ có 21 tuổi.

Cùng chạm trán với Iraq ở tứ kết

Sự run rủi của số phận khiến cho trong cả 2 giải đấu châu lục cách nhau 11 năm, bóng đá Việt Nam đều phải chạm trán với bóng đá Iraq ở vòng tứ kết. Tại vòng chung kết Asian Cup 2007, sau khi vượt qua vòng bảng, đội tuyển Việt Nam đã đối đầu với đội tuyển Iraq ở tứ kết và để thua với tỷ số 0-2.

 - Bóng Đá

 Đội tuyển Việt Nam từng thua 0-2 trước tuyển Iraq ở Asian Cup 2007.

Còn tại vòng chung kết giải U23 châu Á năm nay, đối thủ sắp tới của U23 Việt Nam ở vòng tứ kết một lần nữa lại là đại diện của bóng đá Tây Á - đội tuyển U23 Iraq. Nhưng hy vọng lần này lịch sử sẽ không lặp lại và thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không phải dừng chân ở tứ kết giống như thế hệ đàn anh cách đây 11 năm.

(Bạn đọc: Hà Phương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

TinTheThao.com.vn - TTVN | 21:15 18/01/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục