Sự thật vụ Mancini xô xát với Balotelli

20:16 Thứ bảy 15/10/2016

HLV Roberto Mancini vừa tiết lộ lý do tại sao ông lại nổi giận với Mario Balotelli hồi năm 2013 trong thời gian cả hai cùng làm việc tại Man City.

Phát biểu trên tờ L’Equipe của Pháp, Mancini giải thích về tình huống xung đột giữa ông và cậu học trò đồng hương cách đây 3 năm: “Trong một buổi tập, tôi đã dặn các cầu thủ không vào bóng ngu ngốc với Gael Clichy vì cầu thủ này vừa mới trở lại sau chấn thương. Vậy mà sau đó Mario lại đoạt bóng rất thô bạo với Gael. Tôi rất tức giận.”

su-that-vu-mancini-xo-xat

 Mancini nổi giận với Balotelli trên sân tập cách đây 3 năm. Ảnh: Internet.

“Tôi đã túm lấy cổ áo Mario và muốn đẩy cậu ấy về phía sau. Tuy nhiên Mario quá khỏe nên tôi không thể khiến cậu ta di chuyển. Nếu nhìn vào những bức ảnh chụp lại cảnh đó, bạn có thể nghĩ rằng chúng tôi đang đánh nhau, nhưng thực ra không có chuyện gì cả.”

“Balotelli có va chạm với một vài đồng đội vì cách cư xử của mình, và cũng bởi cậu ấy muốn trở lại Italia. Tôi rất thất vọng vì Mario muốn ra đi bởi vì cậu ấy có thể làm được nhiều điều hơn ở giải Ngoại hạng Anh."

Nếu Mancini cho rằng Balotelli không có chỗ đứng ở đội tuyển Italia thì đó là do lỗi của tiền đạo này thì ông cũng lấy làm tiếc khi hiện tại Super Mario vắng mặt tại Azzurri.

su-that-vu-mancini-xo-xat

 Mancini vẫn đánh giá cao tài năng của Balotelli. Ảnh: Internet.

“Thật không thể tin lúc này Mario không đá chính ở vị trí trung phong cho đội tuyển Italia. Mario là tiền đạo hay nhất của Italia trong vài năm qua. Tôi hy vọng Mario hiểu được rằng cậu ấy cần phải thay đổi thái độ và tập trung hơn đến bóng đá. Điều đó không phải quá khó khăn,” cựu HLV Inter nói.

Minh Khang | 17:46 15/10/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục