Sự tệ hại chạm đáy của Sanchez trước Wolverhampton là đây!

10:38 Chủ nhật 23/09/2018

TinTheThao.com.vnSanchez chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Tối qua, Manchester United đã nhận trái đắng khi chạm trán Wolverhampton Wanderers. Thi đấu uể oải, đoàn quân do HLV Jose Mourinho dẫn dắt đã bị các vị khách cầm hòa ngay tại Old Trafford. Sớm nắm lợi thế nhờ bàn mở tỷ số của tiền vệ Fred nhưng Quỷ Đỏ không thể bảo toàn thắng lợi. Thậm chí, với lối chơi giàu năng lượng và nhiệt huyết, Wolves hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ lớn hơn nếu thủ thành David De Gea không xuất sắc trong khung gỗ đội chủ nhà.

Mờ nhạt nhất trên sân phải kể đến siêu sao Alexis Sanchez. Tuyển thủ Chile tiếp tục những ngày đen tối khi không một lần để lại dấu ấn trong khoảng thời gian góp mặt. Chỉ sau 63 phút, Mourinho đã không còn kiên nhẫn và quyết định tung Juan Mata vào thay cậu học trò Số 7.

Sanchez chuyền hỏng nhiều nhất trận - Bóng Đá

 Sanchez gây thất vọng.

Theo thống kê từ Squawka, không tính thủ môn De Gea, Sanchez chính là cầu thủ chuyền bóng tệ hại nhất bên phía đội bóng áo đỏ trận qua. Tổng cộng, ngòi nổ 29 tuổi chỉ thực hiện thành công 23 trên tổng số 33 đường chuyền của mình, đạt tỷ lệ chính xác là 69.7%, một con số đáng báo động.

Không đóng góp nhiều trong xây dựng lối chơi, Sanchez còn đánh mất luôn duyên săn bàn. Trận đấu với Wolves đánh dấu 831 phút cựu trụ cột Arsenal tịt ngòi tại Premier League đến nay. 

Sau trận, Mourinho đã thẳng thừng chỉ trích các ngôi sao tấn công và nếu không mau chóng cải thiện phong độ, rất có thể vị trí của Sanchez trong đội hình Quỷ Đỏ sẽ lung lay dữ dội vào thời gian tới.

Nam Tan | 09:10 23/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục