Sự cố sân Hàng Đẫy: Sẽ đề nghị xét xử hành sự

08:29 Thứ năm 12/09/2019

Ban kỷ luật sẽ họp và đề nghị VFF xem xét chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự vụ việc CĐV Nam Định đốt pháo sáng gây thương tích nghiêm trọng cho 1 CĐV nữ Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy tối 11/09.

Theo thông báo, sự cố pháo sáng trên sân Hàng Đẫy trong trận đá bù vòng 22 V-League giữa Hà Nội FC và Dược Nam Hà Nam Định tối 11/9 là vụ việc rất nghiêm trọng. Chắc chắn hai đội bóng đều phải nhận những án phạt nặng vì không kiểm soát được hành vi của các cổ động viên.

Sự cố sân Hàng Đẫy gây thương tích nghiêm trọng sẽ đề nghị xét xử hành sự - Bóng Đá

CĐV Nam Định đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Minh Anh. 

Ông Vũ Xuân Thành, Trưởng Ban kỷ luật VFF cho rằng với sự việc nghiêm trọng như thế này, Ban kỷ luật sẽ họp và đề nghị VFF xem xét chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự vụ việc.

"Ngay trong ngày 12/9, Ban kỷ luật sẽ sớm tập hợp hồ sơ vụ việc từ Ban điều hành giải để nắm cụ thể sự việc,” ông Thành chia sẻ.

Sân vận động Hàng Đẫy là nơi xảy ra sự cố pháo sáng nhiều nhất ở V-League. Ngay trong mùa giải 2019, ban tổ chức trận đấu của Hà Nội FC từng nhận án phạt kịch khung vì không ngăn chặn được cổ động viên đốt pháo sáng làm loạn khán đài. 

Trước đó theo quyết định ngày 24/4, Ban Kỷ luật VFF phạt Hà Nội FC 70 triệu đồng và cấm khán giả đến sân ở trận đấu gặp CLB TP.HCM ở vòng 7. Đội bóng Thủ đô đã khiếu nại thành công đối với án phạt này và được dỡ bỏ án phạt cấm sân. Hà Nội FC chỉ nhận án phạt tiền 70 triệu đồng do để khán giả đốt pháo sáng nhiều lần, không đảm bảo an ninh, an toàn gây hoang mang.

Sự cố sân Hàng Đẫy gây thương tích nghiêm trọng sẽ đề nghị xét xử hành sự - Bóng Đá

CĐV nữ gặp chấn thương vì pháo sáng trên sân Hàng Đẫy được sơ cứu và đưa đi bệnh viện. Ảnh: Minh Anh.

Theo đó, ở vòng đấu bù trận Hà Nội FC gặp Nam Định chiều ngày 11/09, màn cổ vũ quá khích bằng pháo sáng của các cổ động viên Nam Định khiến một khán giả ở khán đài A bị thương nặng. Nạn nhân bị quả pháo sáng từ khán đài B bắn trúng đùi, bỏng đến tận xương và phải phẫu thuật tới hai lần ở bệnh viện Xanh Pôn. 

Theo thông báo từ ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thể thao Hà Nội T&T, đơn vị chủ quản CLB Hà Nội, kiêm trưởng ban tổ chức sân Hàng Đẫy, cho biết đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa cho chị Huyền Anh. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, trợ lý Nguyễn Công Tuấn của Hà Nội FC cho hay: “Tâm trạng của tôi buồn vui lẫn lộn. Vui vì chiến thắng của đội nhà, lo lắng cho cổ động viên bị thương.”

Phương Nam | 08:20 12/09/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục