Khi SLNA trải qua chuỗi trận hòa đầu mùa giải, nhiều người đã linh cảm rằng năm 2012, ngôi vô địch của SLNA sẽ bị lung lay dữ dội. Thực tế, khi tiến sâu vào giải, phong độ của đội bóng xứ Nghệ không ổn định.
Hàng công gặp vấn đề, trong khi hàng thủ của SLNA từ đầu mùa đã lộ nhiều tử huyệt. Huy Hoàng đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, còn Lê Hoàng Phát Thiery thường xuyên mắc lỗi đã khiến HLV Hữu Thắng nhiều trận phải sử dụng cặp Sơn Hà - Ngọc Luận cho vị trí trung vệ. Sự mỏng manh ở hàng thủ đã khiến SLNA nhiều trận đấu bị đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối.
Công ì ạch, thủ mong manh, SLNA chỉ còn biết thi đấu với chỗ dựa tinh thần. Mà điều này là không đủ để họ tạo nên sức mạnh tổng lực giống như những gì họ đã thể hiện ở mùa giải trước.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Thành Văn |
00:00 30/11/-0001