Solskjaer ưu ái 'gà nhà' Man Utd, Neville chỉ ra nguyên nhân thực sự

06:10 Chủ nhật 31/05/2020

TinTheThao.com.vnNgười cũ của M.U vừa có những chia sẻ thẳng thắn về kế hoạch nhân sự tại sân Old Trafford.

Trong quá khứ, lò Carrington từng nổi tiếng là một trong những học viện sáng giá nhất của xứ Sương mù. Quỷ đỏ đã tạo nên thế hệ 1992 huyền thoại với những cái tên như David Beckham, Paul Scholes hay Ryan Giggs. Tất cả đều thi đấu ấn tượng trở thành huyền thoại của Manchester United.

Thế nhưng, lò đào tạo của M.U bắt đầu chững lại và hiếm khi sản sinh ra các nhân tố giàu tiềm năng. Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, người đáng chú ý nhất được đội chủ sân Old Trafford trình làng có lẽ là Marcus Rashford. Mặc dù vậy, câu chuyện bắt đầu thay đổi khi Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền.

Tính đến lúc này của mùa giải, "Solsa" đã trao cơ hội cho ít nhất 10 cái tên trưởng thành từ học viện CLB thể hiện. Có khá nhiều cầu thủ đã mang đến cảm xúc cho CĐV, điển hình là Mason Greenwood và Brandon Williams. Mới đây, đích thân Gary Neville đã nói rõ lí do vì sao cựu thuyền trưởng Molde lại "mát tay" đến vậy.

‘Man Utd can never play without academy graduates’ – Neville wants tradition to be preserved - Bóng Đá

 Rashford và Greenwood là 2 tài năng được đánh giá rất cao của lò Carrington. 

"United chưa bao giờ thi đấu mà thiếu đi một nhân tố của học viện trong đội hình chính. Đây là giá trị và là điều gì đó ra đời từ năm 1950. CLB vô địch Youth Cup và nổi lên trong 6 hoặc 7 năm gì đó. Ngay từ những năm đầu thành lập, lò đào tạo rất quan trọng và có những nguyên tắc xuất hiện ở đó.

Ngay cả những điều đơn giản như mặc áo cộc tay, nó đã có từ thế hệ Busby Babes và bạn vẫn thấy các cầu thủ duy trì cho đến tận ngày nay. Bạn cần giữ một vài điểm giống nhau", cựu hậu vệ người Anh trả lời phỏng vấn trên Sky Sports. 

Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ về Bruno Fernandes: 

 
Giang Nam | 05:17 31/05/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục