SỐC: Tân Chủ tịch Long An đòi cấm vĩnh viễn Quang Thanh - Minh Nhựt

12:14 Thứ tư 22/02/2017 | 5

Chủ tịch Nguyễn Môn khiến nhiều người bất ngờ khi cho rằng, án phạt mà Minh Nhựt và Quang Thanh phải nhận là nhẹ, chưa đủ sức răn đe, làm gương cho các cầu thủ khác.

Sau buổi họp tối 21/2, Ban kỷ luật VFF đã quyết định đưa ra án phạt đối với những cá nhân, tập thể CLB Long An sau những lùm xùm ở trận gặp TP.HCM. Theo đó, thủ thành Minh Nhựt và đội trưởng Huỳnh Quang Thanh bị cấm thi đấu hai năm.

 - Bóng Đá

Minh Nhựt cảm thấy sốc khi VFF quyết định cấm anh thi đấu 2 năm.

HLV trưởng Ngô Quang Sang và nguyên Chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm không được tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng ba năm. CLB Long An cũng phải chịu một khoản tiền phạt 100 triệu đồng.

Theo nhận định của giới chuyên môn cũng như người trong cuộc thì án phạt mà Minh Nhựt và Quang Thanh phải nhận là quá nặng. Tuy nhiên, quyền Chủ tịch CLB Long An - Nguyễn Môn lại có cách nhìn khác, khiến nhiều người phải bất ngờ. Cụ thể, trong một phát biểu mới nhất, ông Môn cho rằng, những gì bộ đôi cầu thủ Long An phải nhận là chưa nặng, cần xử lý nghiêm hơn.

 - Bóng Đá

 Chủ tịch CLB Long An - Nguyễn Môn lại cho rằng, án phạt này vẫn còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe.

Quyền Chủ tịch CLB Long An - Nguyễn Môn cho hay: “Tôi thấy án phạt treo giò 2 năm là hơi nhẹ, cần nghiêm khắc hơn nữa. Cần phải cấm các hoạt động liên quan đến bóng đá vĩnh viễn, có như vậy mới đủ sức răn đe người khác. Với án phạt 2 năm, họ sẽ có cơ hội để khiếu nại, sẽ quay lại chơi bóng đá sớm hơn. Do vậy, việc răn đe sẽ không cao lắm.

CLB Long An sẽ gặp thiệt hại lớn khi Minh Nhựt và Quang Thanh bị cấm thi đấu. Tuy nhiên, góc cạnh văn hóa, thể thao và tinh thần thi đấu sẽ để lại những ảnh hưởng rất lớn trong lòng người hâm mộ cũng như công tác điều hành quản lý bóng đá Việt Nam."

Về án phạt đình chỉ hoạt động bóng đá 3 năm của nguyên Chủ tịch Võ Thành Nhiệm và HLV Ngô Quang Sang, ông Nguyễn Môn nói: “Với chức danh những người điều hành, tôi không biết. Tôi chỉ quan tâm các cầu thủ thôi.”

Khác với cách nhìn nhận của ông Nguyễn Môn, nguyên Chủ tịch Võ Thành Nhiệm lại cho rằng, án phạt mà VFF áp dụng với HLV Ngô Quang Sang, thủ môn Minh Nhựt và đội trưởng Huỳnh Quang Thanh là quá nặng, ảnh hưởng không chỉ đến cá nhân mà còn gia đình của những người liên quan. 

Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục