Arteta nói về việc bỏ qua Ozil
Dưới thời Mikel Arteta mùa này, Mesut Ozil là người thừa, dù anh từng nhận được sự kỳ vọng lớn kể từ khi gia nhập sân Emirates vào năm 2013.
Ozil thực sự đã chia rẽ ý kiến giữa các cổ động viên Pháo thủ và có vẻ sẽ rời câu lạc bộ theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa giải. Cùng xem xét kỹ hơn thành tích của Arsenal khi có và không có tuyển thủ Đức trong đội hình xuất phát ở tất cả các giải đấu kể từ đầu mùa giải 2018-19.
Với Ozil ra sân từ đầu
Số trận: 51
Thắng: 23
Hòa: 15
Thua: 13
Bàn thắng: 95
Bàn thua: 69
Điểm trung bình mỗi trận: 1,64
Tỷ lệ thắng: 45,1%
Tỷ lệ thua: 25,5%
Số bàn thắng trung bình mỗi trận: 1,86
Số bàn thua trung bình mỗi trận: 1,35
Với Ozil không ra sân từ đầu
Số trận: 76
Thắng: 45
Hòa: 12
Thua: 18
Bàn thắng: 131
Bàn thua: 80
Điểm trung bình mỗi trận: 1,94
Tỷ lệ thắng: 59,2%
Tỷ lệ thua: 23,7%
Số bàn thắng trung bình mỗi trận: 1,72
Số bàn thua trung bình mỗi trận: 1,05
Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi thấy rằng Arsenal ghi được nhiều bàn thắng trung bình mỗi trận nhiều hơn với sự sáng tạo của Ozil. Mặt khác, với Ozil, Pháo thủ sẽ mất cân bằng, và nhận phải nhiều bàn thua hơn. Quan trọng là, với nhạc trưởng người Đức, Arsenal không hề đạt kết quả tốt hơn. Qua những thống kê này, có thể hiểu phần nào lý do tại sao Mikel Arteta lại thẳng tay loại Ozil.