Sỉ nhục! Lukaku xuất hiện trong từ điển, nghĩa = 'giật mình'

14:01 Chủ nhật 16/12/2018

TinTheThao.com.vnRomelu Lukaku phải 'chui xuống mặt đất' xấu hổ khi tên của anh xuất hiện trong từ điển với ý nghĩa không mấy tích cực.

Romelu Lukaku đang gây thất vọng rất lớn ở mùa giải năm nay kể từ khi trở về từ World Cup 2018. Thậm chí, cá nhân Romelu Lukaku cũng đã để lại hình ảnh gây cười khi tự mang lại chấn thương cho chính mình ở trận gặp Southampton cách đây không lâu.

Theo đó, Lukaku có một pha đạp lên bóng cực kỳ nghiệp dư và trượt trân té ngã dù không có bất kỳ sự tác động nào tự hậu vệ đối phương. Ngoài ra, Lukaku cũng đã bỏ lỡ vô số cơ hội ngon ăn do đồng đội tạo ra.

Lukaku xuất hiện trong từ điển, nghĩa = 'giật mình' - Bóng Đá

 Lukaku xuất hiện trong từ điển Oxford.

Chứng kiến màn trình diễn tệ hại của Lukaku, từ điển nổi tiếng Oxford English Dictionary vừa chính thức cập nhật động từ 'lukuku'. Theo giải thích, 'lukaku' có nghĩa là 'đánh mất một thứ gì đó dù nằm trong tầm kiểm soát; hay xử lý sai do thiếu năng lực hoặc mất tập trung'. Ở tầng nghĩa thứ 2, có thể hiểu ngắn gọn 'lukaku' là 'giật mình'.

Rõ ràng, đây là sự sỉ nhục không nhỏ đối với cá nhân Lukaku. Từ một chân sút được kỳ vọng rất lớn, Lukaku giờ đây đang sa sút thảm hại và chưa có dấu hiệu sẽ trở lại.

Video tài năng của Romelu Lukaku:

Tiểu Lam | 13:25 16/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục