Sheffield đáng gờm ra sao nếu đầy đủ 11 "binh hùng tướng mạnh"?

10:57 Thứ bảy 16/11/2019

Đội chủ sân Bramall Lane hứa hẹn trở thành đối thủ khó chịu với nhóm Big Six EPL nếu họ có được đội hình mạnh nhất của mình.

How Sheffield United could line up if their best ex-players returned - Bóng Đá

1. Thủ môn: Dean Henderson. Cầu thủ thi đấu dưới dạng cho mượn từ Man United góp công lớn giúp Sheffield thăng hạng Premier League. Henderson giành giải thưởng "Găng tay vàng" mùa giải năm ngoái tại Championship với 21 trận giữ sạch lưới.

How Sheffield United could line up if their best ex-players returned - Bóng Đá

2. Trung vệ: Gary Cahill. Cựu sao Chelsea từng có quãng thời gian ngắn chơi bóng tại Sheffield dưới dạng cho mượn từ Aston Villa mùa 2007/2008. Cahill gia nhập Bolton Wanderers và Chelsea ít lâu sau. Kể từ đó trở đi, anh trở thành trung vệ hàng đầu xứ sương mù.

How Sheffield United could line up if their best ex-players returned - Bóng Đá

3. Trung vệ: John Egan. Cầu thủ 27 trở thành chốt chặn đáng tin cậy trước khung thành Sheffield thời điểm hiện tại. Egan thể hiện sự điềm tĩnh ở các pha truy cản, giải vây, đánh chặn, giúp hàng thủ The Blades chắc chắn hơn.

How Sheffield United could line up if their best ex-players returned - Bóng Đá

4. Trung vệ: Harry Maguire. Ngôi sao sinh năm 1993 thi đấu cho Sheffield từ năm 2011 đến năm 2014. Maguire phát triển vượt bậc sau đó khi lần lượt kinh qua các đội bóng Hull City, Leicester City. Hiện tại, anh đang đầu quân cho Man United. 

How Sheffield United could line up if their best ex-players returned - Bóng Đá

5. Hậu vệ cánh phải: Kyle Walker. Sheffield là bến đỗ đầu tiên trong sự nghiệp quần đùi áo số của Walker. Ngôi sao 29 tuổi từng bước tiến bộ và bước ra sân khấu lớn bóng đá thế giới với các câu lạc bộ Tottenham Hotspur và Man City.

How Sheffield United could line up if their best ex-players returned - Bóng Đá

6. Tiền vệ trung tâm: Ollie Norwood. Cầu thủ 28 tuổi đóng vai trò quan trọng nơi khu trung tuyến Sheffield hiện tại trên khía cạnh tấn công lẫn phòng ngự. Norwood từng có giai đoạn tập luyện tại lò đào tạo trẻ Man United từ năm 2007 đến năm 2009.

How Sheffield United could line up if their best ex-players returned - Bóng Đá

7. Tiền vệ trung tâm: David Brooks. Sao mai 22 tuổi chơi bóng tại Sheffield từ năm 2015 đến năm 2018. Brooks có 3 bàn thắng sau 33 trận đấu ở mùa giải 2017/2018 ở SVĐ Bramall Lane.

How Sheffield United could line up if their best ex-players returned - Bóng Đá

8. Hậu vệ trái: Enda Stevens. Stevens đóng vai trò quan trọng nơi hệ thống phòng ngự đoàn quân HLV Chris Wilder vào lúc này. Anh đóng góp 2 kiến tạo, thực hiện 12 cơ hội nguy hiểm cho các đồng đội sau 12 vòng đấu Premier League.

How Sheffield United could line up if their best ex-players returned - Bóng Đá

9. Tiền đạo: Che Adams. Mùa giải 2015/2016, Adams tỏa sáng trong màu áo Sheffield. Một năm sau đó, anh chuyển sang khoác áo Birmingham City. Kể từ đó trở đi, cầu thủ 23 tuổi ngày càng thăng hoa. Đội bóng chủ quản hiện tại của Adams là Southampton.

How Sheffield United could line up if their best ex-players returned - Bóng Đá

10. Tiền đạo: Lys Mousset. Mousset sở hữu 3 bàn thắng, 3 kiến tạo sau 12 vòng đấu Premier League mùa này.

How Sheffield United could line up if their best ex-players returned - Bóng Đá

11. Tiền đạo: Dominic Calvert-Lewin. Sheffield là cái nôi đầu tiên trong sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao của chân sút 22 tuổi. Calvert-Lewin hiện tại là "tương lai" của Everton.

Siêu phẩm của Kyle Walker

Anh Nguyễn | 10:00 16/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục