Sếp HAGL “chơi chiêu” viết thư cho BTC giải

20:01 Thứ hai 10/04/2017

TinTheThao.com.vnXin nhấn mạnh chỉ là viết thư, sáng (10/4) tức là đã 2 ngày sau sự cố diễn ra trên sân Pleiku, CLB HAGL mới gửi đến BTC giải và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) một lá thư kiến nghị xin xem xét những vấn đề đúng sai trong trận đấu giữa HAGL và FLC Thanh Hoá trong khuôn khổ vòng đấu thứ 12 V-League vừa qua.

Trận đấu trên sân Pleiku giữa HAGL và FLC Thanh Hoá chứng kiến hàng loạt sai sót nghiêm trọng của tổ trọng tài, những quyết định thiếu chính xác của trọng tài chính Trần Xuân Nguyện làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu.

Sau khi nhận thất bại cay đắng trên sân nhà trước FLC Thanh Hoá khi đã dẫn trước 2 bàn, toàn bộ các cầu thủ, ban huấn luyện, lãnh đạo và CĐV đội bóng phố núi đều tỏ ra hết sức bất bình với cách điều hành trận đấu của trọng tài Trần Xuân Nguyện. Mặc dù vậy ngay sau trận đấu CLB HAGL không hề làm đơn khiếu nại tức tốc như các đội bóng vẫn làm khi không hài lòng về một vấn đề nào đó trong trận đấu?

 - Bóng Đá

 Lãnh đạo HAGL gửi thư xin xem xét đúng sai ở những tình huống trong trận đấu trên sân Pleiku giữa HAGL và FLC Thanh Hoá lên ban tổ chức và VFF. Ảnh: Duy Anh.

Cho đến sáng ngày (10/4), CLB HAGL đã có văn bản gửi đến BTC giải và VFF với mong muốn được giải đáp các sai phạm trong trận đấu vừa qua. Nhấn mạnh về văn bản mà HAGL gửi đi, GĐ.ĐH CLB - ông Huỳnh Mau lý giải: "Văn bản của HAGL không phải đơn khiến nại như điều lệ giải và quy chế bóng đá chuyên nghiệp ban hành mà là thư xin xem xét đúng sai ở những tình huống trong trận đấu trên sân Pleiku giữa HAGL và FLC Thanh Hoá."

CLB HAGL đã nhận thất bại theo kiểu không thể "uất ức" hơn, nhưng các lãnh đạo đội bóng phố núi vẫn tin tưởng vào cách hành xử của BTC giải. "Chúng tôi hy vọng và tin tưởng vào BTC sẽ xem xét tổ trọng tài điều khiển trận đấu vừa qua, để làm sáng tỏ những vấn đề khúc mắc trong trận đấu cho chúng tôi được rõ," lãnh đạo CLB HAGL cho biết lúc vừa gửi thư kiến nghị.

Sau trận thua cay đắng trên sân nhà, chắc chắn các cầu thủ trẻ của HAGL sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều về tâm lý khi đã 2 trận đấu liên tiếp họ phải đứng trước "búa rìu" dư luận về vấn đề trọng tài. Theo lãnh đạo CLB HAGL lá thư kiến nghị của họ cũng chỉ nhằm mục đích cuối cùng là để anh em cầu thủ, CĐV được rõ ràng mọi chuyện, từ đó yên tâm cống hiến hết lòng cho bóng đá Việt Nam.

 - Bóng Đá

 Tình huống thủ môn Thanh Thắng phạm lỗi với Công Phượng, nhưng trọng tài không thổi còi. Ảnh: Duy Anh.

Thua trận trong sự bức xúc nhưng lãnh đạo đội bóng vẫn bày tỏ niềm vui khi chứng kiến các cầu thủ HAGL thi đấu một trận cầu mãn nhãn. "Trận đấu hôm rồi thật sự rất buồn, cùng với sự bức xúc, tuy nhiên kèm theo đó chúng ta lại có một niềm vui bất tận, giàu cảm xúc với người hâm mộ phố núi với những đường bóng hoa mỹ, những bàn thắng làm nức lòng tất cả," ông Huỳnh Mau bày tỏ ý kiến về trận đấu đã qua trên trang cá nhân của mình. 

Trải lòng về những gì đã diễn ra trên sân Pleiku vòng đấu này, ông Huỳnh Mau đã đăng những dòng tâm tư tựa như những lời của người cha, người thầy đến đứa con chứ không còn là lời của một lãnh đạo đội. "Cái lớn nhất chúng ta có để vui mừng là các cháu đã lớn, đã trưởng thành, không còn là những cậu bé chơi bóng ngây thơ, yếu đuối như ngày nào nữa," GĐ.ĐH đội bóng phố núi chia sẻ về những cầu thủ trẻ của HAGL trong trận đấu vừa qua.

Thắng Toàn - Thể thao Việt Nam | 19:00 10/04/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục