SEA Games 29: Hữu Thắng hứa mang vinh quang về cho tổ quốc

06:07 Chủ nhật 13/08/2017

Trong bài phát biểu mới đây HLV U22 Việt Nam tỏ rõ quyết tâm cùng học trò hướng tới mục tiêu cao nhất. Cụ thể kinh nghiệm từ hồi cầu thủ đến bây giờ là HLV, tôi sẽ cố gắng huy động những gì mình có để cùng với các cầu thủ của tôi mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Cụ thể khi nói về những mặt được và chưa được của U22 Việt Nam khi có mặt tại nước chủ nhà SEA Games 29, HLV Hữu Thắng chia sẻ: “U22 Việt Nam có chỗ ăn ở cùng đoàn Thể thao Việt Nam nên mọi chuyện tương đối tốt. Thế nhưng trong 2 ngày tập luyện hôm nay chúng ta gặp một số trục trặc nhỏ về vấn đề sân bãi tập luyện. Hy vọng những ngày tới mọi chuyện sẽ không lặp lại với U22 Việt Nam.

 - Bóng Đá

HLV Hữu Thắng hy vọng với kinh nghiêm từng thi đấu SEA Games ông sẽ giúp học trò mang vinh quang về cho tổ quốc. Ảnh: Đình Viên.

Như các bạn đã biết, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ chiến thuật, thể lực từ thời gian trước đó, cụ thể là từng tham dự vòng loại U23 châu Á 2018. Tôi nghĩ U22 Việt Nam đến Malaysia với trạng thái sẵn sàng chinh phục mọi thử thách SEA Games 29. Vấn đề lớn nhất với các học trò của tôi lúc này là họ sẽ phải tạo ra tinh thần thoải mái nhất, tất cả đã và hướng mới một mục tiêu cao nhất, họ sẵn sàng thi đấu vì màu cờ sắc áo của tổ quốc.”

Nói về cảm giác của mình đã khoác áo ĐT Việt Nam tham dự SEA Games và giờ đây trên cương vị thuyền trưởng HLV Hữu Thắng bộc bạch: “Trên cương vị HLV, tôi cảm thấy vinh dự và hạnh phúc khi được cùng các cầu thủ cùng đến đây để chinh phục đỉnh cao SEA Games. Với những kinh nghiệm từ hồi cầu thủ đến bây giờ là HLV, tôi sẽ cố gắng huy động những gì mình có để cùng với các cầu thủ của tôi mang vinh quang về cho Tổ quốc.”

Dù cùng cầu cầu thủ U22 Việt Nam hạ quyết tâm rất lớn cho mục tiêu SEA Games 29, thế nhưng khi được hỏi về nhưng vấn đề được và chưa được của toàn đội. Một lần nữa HLV Hữu Thắng lên tiếng năn nỉ truyền thông hãy đưa những thông tin chính thống. Đây không phải lần đầu tiên ông thầy xứ Nghệ làm điều này, trước đó ở vòng loại U23 châu Á, nói về Xuân Trường, Công Phượng,..HLV Hữu Thắng đều lên tiếng trách móc truyền thông. Với ngụ ý rằng thù trong thì ít giặc ngoài nhiều hơn.

 - Bóng Đá

HLV Hữu Thắng chưa thật sự hài lòng về những gì truyền thông đang làm với U22 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

“Tôi nghĩ đến thời điểm hiện tại khó khăn bên trong đội bóng là rất ít nhưng khó khăn bên ngoài lại nhiều hơn. Đơn giản như truyền thông đưa ra thông tin danh sách tôi loại cầu thủ này, cầu thủ kia. Đó là thông tin được dẫn nguồn từ BTC SEA Games, hay những nguồn tin khác. Điều điều này đã khiến không ít cầu thủ khi đón nhận thông tin cảm giác không thật sự thoải mái.

Bên cạnh đó có thông tin cho rằng tôi đã chốt danh sách tham dự SEA Games 29 từ khi còn tập huấn ở Hàn Quốc, điều này hoàn toàn vô lý. Nếu thông tin từ chính tôi nói hay trang Web của Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì mọi chuyện rất khác. Tôi mong giới truyền thông hãy đưa những tin chính xác hơn để ủng hộ chúng tôi trong vấn đề tạo niềm tin cho các cầu thủ để họ không bị phân tâm trong thi đấu và tập luyện,” HLV Hữu Thắng chia sẻ những khó khăn mà truyền thông đang tạo ra cho U22 Việt Nam.

Đình Viên (Từ Malaysia) - Thể thao Việt Nam | 05:55 13/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục