Sau Hazard, Premier League có thể mất thêm những "bom tấn" nào?

21:41 Chủ nhật 16/06/2019

TinTheThao.com.vnPaul Pogba, David De Gea,... có thể là những ngôi sao tiếp theo sau Eden Hazard nói lời tạm biệt Premier League trong mùa hè này.

Paul Pogba

“Tôi đã ở Manchester được 3 năm và có rất nhiều niềm vui và cũng có một số khoảnh khắc tồi tệ. Sau những gì đã xảy ra trong thời gian qua, với tôi, đây là mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp của mình. Tôi nghĩ đây là thời điểm tốt nhất để tìm kiếm một thử thách mới, ở một nơi khác. Tôi đang nghĩ về điều này.” Đó là những chia sẻ đầy bóng gió của Pogba trong một cuộc họp báo mới đây. Dường như trong tư tưởng của ngôi sao người Pháp vào thời điểm hiện tại, Man Utd đã không còn là nơi để anh có thể vẫy vùng, mà đó có lẽ phải là Real Madrid.

Sau Hazard, Premier League có thể mất thêm những

 Paul Pogba thừa nhận muốn rời Man Utd.

David De Gea

Quá trình thương thảo hợp đồng mới giữa Man Utd và De Gea đã có những tiến triển mới, khi thủ thành người Tây Ban Nha đã chấp nhận ngồi xuống để lắng nghe lời đề nghị cuối cùng mà đội chủ sân Old Trafford đưa ra. Tuy nhiên theo giới chuyên môn nhận định, khả năng De Gea được đáp ứng mức lương 350.000 bảng/tuần là rất khó. Đây có thể sẽ là điều mấu chốt ảnh hưởng đến tương lai của ngôi sao 28 tuổi này, khi phía PSG đã sẵn sàng trả cho anh một mức lương tương tự cùng cơ hội tiếp tục thi đấu tại Champions League.

Christian Eriksen

Ngay sau khi mùa giải 2018/19 kết thúc, Christian Eriksen đã khiến rất nhiều CĐV của Tottenham phải lo lắng về những phát biểu đầy úp mở liên quan đến tương lai của bản thân: "Tôi có sự tôn trọng sâu sắc nhất đối với mọi thứ đã xảy ra tại Tottenham nhưng tôi cũng đã nói rằng tôi muốn thử một cái gì đó mới hơn.” Thậm chí tiền về người Đan Mạch cũng không ngần ngại công khai điểm đến mơ ước của mình: “Nếu tôi phải đi, thì hy vọng đó sẽ là một bước tiến. Nhưng nếu là Real Madrid, họ phải gọi cho Tottenham và nói rằng họ muốn tôi. Và họ chưa làm điều đó, theo như tôi biết. Thật khó. Nó phụ thuộc vào các khả năng khác nhau.”

Mesut Ozil

Sau Hazard, Premier League có thể mất thêm những

 Ozil đã không còn nhận được tin tưởng từ HLV Emery.

Ozil có thể là một trong những chân chuyền tốt nhất châu Âu, nhưng dưới cách nhìn của HLV Unai Emery thì tiền vệ người Đức không phải là mẫu cầu thủ mà ông cần. Bằng chứng là trong phần lớn thời gian mùa giải vừa qua, Ozil đều phải ngồi dự bị (chỉ ra sân 20 trận sau 38 vòng đấu Premier League). Với mức lương đang hưởng lên tới 350.000 bảng/tuần, có lẽ Arsenal cũng sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều để gật đầu nếu có bất cứ đội bóng nào muốn có cầu thủ này. Hiện Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ được đồn đoán chính là bến đỗ tiếp theo mà Ozil đang nhắm đến.

Pierre-Emerick Aubameyang

Thất bại trong việc giành vé dự Champions League mùa tới đang khiến Arsenal phải đối mặt với nguy cơ để mất Pierre-Emerick Aubameyang trong mùa hè này. Đây có lẽ là điều mà rất nhiều CĐV Pháo Thủ không hề mong muốn khi tiền đạo người Gabon đã ghi tới 31 bàn thắng ở mọi đấu trường, bao gồm 22 bàn ở Premier League mùa vừa qua.

Mohamed Salah

Trong hơn một tháng trở lại đây, truyền thông tại Anh đã xôn xao trước câu chuyện về những mâu thuẫn giữa Mohamed Salah và Jurgen Klopp trong giai đoạn tháng 2 và 3. Đây là khoảng thời gian Liverpool thi đấu có phần sa sút tại Premier League, qua đó tạo điều kiện để Man City vượt mặt và giành ngôi vương tại giải đấu này. Khi đó ngôi sao người Ai Cập được cho là đã có những thái độ không hài lòng với chiến thuật của chiến lược gia người Đức. Không ít nguồn tin cũng đã cho biết Klopp hiện tại đã sẵn sàng để chia tay Salah nếu như cầu thủ người Ai Cập muốn, khi ông đang nhắm đến Nicolas Pepe, cầu thủ đang được định giá khoảng 70 triệu bảng, như một sự thay thế.

Kỳ Anh | 21:05 16/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục