Sau 24 năm miệt mài, 'Người nhện' nước Ý đã tính chuyện nghỉ hưu

00:26 Thứ hai 17/06/2019

TinTheThao.com.vnThủ thành huyền thoại cho biết nếu không tìm được CLB phù hợp, anh sẽ đi học để trở thành một huấn luyện viên.

Trải nghiệm với CLB Paris Saint Germain đã kết thúc và Gianluigi Buffon đã quyết định rời nước Pháp đi tìm những thử thách và chinh phục mới.

Nhà vô địch thế giới 2006 đã có những chia sẻ về việc nói lời chia tay đội bóng chủ sân Công viên các hoàng tử.

"Vào tháng 1, PSG đã đề nghị tôi ở lại và trở thành thủ môn thứ hai của đội. Tôi đã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ và sau đó từ chối. Ở độ tuổi không còn trẻ như này, tôi muốn được tận hưởng các cảm xúc nhiều hơn là ngồi trên ghế dự bị", anh nói với Corriere dello Sport.

Buffon:

 World Cup 2006 là đỉnh cao nhất trong sự nghiệp thủ môn huyền thoại người Ý.

Theo nhiều nguồn tin, bến đỗ tương lai được thủ thành huyền thoại này nhắm đến là CLB Parma, đội bóng anh từng khởi nghiệp. Tuy nhiên, cho đến giờ phút hiện tại mọi chuyện vẫn đang nằm trên bàn đàm phán. Cách đây ít ngày, báo giới ở Bồ Đào Nha từng dấy lên tin đồn Gigi Buffon có thể thay thế Iker Casillas tại Porto nhưng người đại diện của anh đã bác bỏ tin này.

Bản thân thủ thành 41 tuổi cũng đã chuẩn bị cho tương lai nếu không tìm được CLB phù hợp: "Nếu tôi không tìm thấy bất kỳ thử thách có giá trị nào, tôi có thể tham gia vào các khóa học để trở thành HLV hoặc giám đốc thể thao." 

Gianluigi Buffon ra mắt Serie A vào năm 1995 trước khi chuyển sang Juventus 6 năm sau với bản hợp đồng kỷ lục dành cho một thủ môn lúc bây giờ, 52 triệu Euro. Tại đội bóng thành Turin, anh có 17 năm cống hiến, giành đến 9 Scudetto cùng với đó là 3 lần á quân UEFA Champions League.

Lê Dũng | 23:30 16/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục