'Sát thủ' Indo: 'Tất nhiên sẽ rất khó nhưng tôi muốn phá lưới Việt Nam'

18:12 Thứ hai 09/12/2019

TinTheThao.com.vnChân sút số 1 của U22 Indonesia đang rất nóng lòng lập công vào lưới Việt Nam.

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2019 sẽ có thể trở thành một màn đôi công rực rửa khi cả 2 bên đều sở hữu những chân sút chất lượng nhất giải đấu. U22 Việt Nam và U22 Indonesia đều ghi được 17 bàn thắng sau 5 trận vòng bảng, sau đó cùng ghi thêm 4 bàn ở bán kết để giành vé chơi trận cuối cùng.

'Sát thủ' Indo: 'Tất nhiên sẽ rất khó nhưng tôi muốn phá lưới Việt Nam' - Bóng Đá

 Osvaldo Haay đã ghi 8 bàn thắng ở giải đấu năm nay.

Danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu năm nay đang là cuộc cạnh tranh giữa Osvaldo Haay của Indo và Hà Đức Chinh của Việt Nam, 2 tiền đạo đã ghi được 8 bàn thắng. Trước ngày gặp lại đội bóng áo đỏ, Osvaldo Haay thể hiện rõ quyết tâm: "Tất nhiên là tôi muốn ghi bàn vào lưới của Việt Nam. Chúng tôi biết trận đấu này sẽ không hề dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức có thể."

Trong khi đó, đội trưởng Andy Setyo hy vọng bản thân và các đồng đội có thể lặp lại lịch sử: "Năm 1991, chúng tôi đã lên ngôi vô địch ở đây. Chúng tôi quyết tâm sẽ lặp lại lịch sử. Chúng tôi hy vọng người hâm mộ Indonesia sẽ cổ vũ và cầu nguyện cho đội tuyển."

HLV Indra Sjafri cho biết ông đã hy vọng có thể gặp Việt Nam ở chung kết sau khi thua cuộc ở vòng bảng: "Đây là trận đấu mà tôi đã chờ đợi. Sau khi thua Việt Nam, dù chưa qua vòng bảng, tôi đã tự nhủ chúng tôi sẽ đợi họ ở chung kết. Và cuối cùng chúng tôi cũng sẽ gặp nhau ở đó."

Hoài Thu | 17:15 09/12/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục