Sao Man Utd mắc sai lầm, AS Roma nhận trái đắng ngay tại Olimpico

13:38 Thứ hai 06/01/2020

TinTheThao.com.vnThầy trò ông Paulo Fonseca đã gặp khó khăn ngay trong những ngày đầu tiên của năm 2020.

Rạng sáng nay (6/1), AS Roma tiếp đón Torino trên sân nhà Olimpico. Giallorossi rất muốn giành chiến thắng để tặng các Romanista trong trận đấu đầu tiên của năm 2020, đồng thời tiếp tục củng cố vị trí của mình trong nhóm dự UEFA Champions League.

Tuy nhiên, Il Toro đã không còn là 1 đội bóng dễ bị bắt nạt trong những năm gần đây và họ đã chứng minh điều đó trong cuộc chạm trán ở thủ đô Italia. Như thường lệ, AS Roma chủ động chơi tấn công, phối hợp đẹp mắt. Hàng loạt cơ hội đã được Edin Dzeko và các đồng đội tạo ra. Song, trong những phút bù giờ của hiệp 1, đội chủ nhà đã bất ngờ bị thủng lưới. Gianluca Mancini và Nicolo Zaniolo không chủ động cướp bóng trong chân của Andrea Belotti, để cho tiền đạo người Italia dễ dàng mở tỉ số bằng 1 cú sút rất căng.

Smalling mắc lỗi nghiêm trọng, AS Roma thất bại trước Torino - Bóng Đá

 Chris Smalling đã mắc sai lầm trong trận gặp Torino.

Tình hình trong hiệp 2 cũng không quá khác biệt. AS Roma vẫn tấn công điên cuồng để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Theo thống kê, họ đã tung ra 31 cú sút trong cả trận. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đội bóng thủ đô tiếp tục phải đón nhận trái đắng. Phút 86, Chris Smalling, cầu thủ được AS Roma mượn từ Manchester United, đã ngăn chặn thành công cú sút của Andrea Belotti. Tuy nhiên, sau đó, anh vô tình để bóng chạm vào tay. Tình huống ấy diễn ra trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ khoảng cách 11 mét, Andrea Belotti dễ dàng đánh bại Pau Lopez.

Trận đấu khép lại với tỉ số 2-0 nghiêng về Torino. Kết quả này không ảnh hưởng quá nhiều đến vị trí thứ 4 của AS Roma. Song, Chris Smalling sẽ phải cẩn thận hơn trong những trận đấu sắp tới.

(*) Màn trình diễn của Mohamed Salah tại AS Roma:

Faro | 12:40 06/01/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục