San Paolo 'buồn chơi vơi' vì quá vắng khán giả

14:06 Thứ hai 11/12/2017

Tại trận hòa không bàn thắng giữa Napoli và Fiorentina được xem là vắng khán giả của Napoli nhất từ đầu mùa đến nay. Vì sao các fan lại quay lưng với San Paolo?

Phát biểu sau trận đấu, tiền đạo Dries Mertens đã tỏ ra vô cùng thất vọng vì khán đài của San Paolo vẳng vẻ khán giả hơn ngày thường. Anh chia sẻ: "Quả là một trận cầu khó khăn, đối thủ khiến chúng tôi mất tinh thần trong một vài khoảnh khắc. Nhưng điều đáng buồn nhất là các CĐV đến xem quá ít. 

Tôi không thể giấu nỗi cảm xúc khi nhìn lên khán đài San Paolo vắng vẻ. Trong tình trạng của Napoli hiện nay chúng tôi cần fan hơn bao giờ hết, chúng ta phải cùng nhau vượt qua khó khăn mới đúng chứ?"

San Paolo 'buồn' vì quá vắng khán giả - Bóng Đá

 Khán đài chỉ đầy kín người ở phía những chỗ ngồi ở trên cao.

San Paolo 'buồn' vì quá vắng khán giả - Bóng Đá

 CĐV đốt pháo sáng để ủng hộ Napoli như thường ngày nhưng điều đó quá hiếm hoi.

San Paolo 'buồn' vì quá vắng khán giả - Bóng Đá

 Những chỗ trống xuất hiện và các CĐV rủ nhau ra về khi Napoli không thể xé lưới đối thủ.

Hòa thất vọng trước Fiorentina vì Napoli không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất. Họ thiếu vắng tiền đạo Lorenzo Insigne vì chấn thương cơ, thay thế anh là Piotr Zielinski.

San Paolo 'buồn' vì quá vắng khán giả - Bóng Đá

 Khán đài San Paolo lộ quá nhiều chỗ trống.

Thiếu vắng mảnh ghép quan trọng, Napoli gặp nhiều khó khăn trong các đợt tấn công, đặc biệt khi đối đầu với họ là Fiorentina. Suốt 90 phút của trận đấu, Napoli chỉ tung ra 10 cú sút, 4 trong số đó đi trúng đích. Tuy nhiên, bấy nhiêu là chưa đủ để xuyên thủng mành lưới thủ thành Marco Sportiello.

San Paolo 'buồn' vì quá vắng khán giả - Bóng Đá

 Không khí chẳng còn náo nhiệt như các trận trước đây khi Napoli dẫn đầu bảng.

San Paolo 'buồn' vì quá vắng khán giả - Bóng Đá

 San Paolo không còn là "chảo lửa."

Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 11:55 11/12/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục