Saigon Heat - Alab Pilipinas: Ông 30 cần có khởi đầu hoàn hảo vòng đầu playoff

14:12 Thứ bảy 31/03/2018

TinTheThao.com.vnSau một mùa giải căng thẳng kéo dài trên 5 tháng và 90 trận, thì giải bóng rổ chuyên nghiệp Đông Nám Á (ABL) hiện đã sẵn sàng để bước vào vòng playoff.

Trận đấu đầu tiên trong vòng tứ kết playoffs sẽ là giữa đội bóng hạt giống thứ 3 San Miguel Alab Pilipinas (14-6) và hạt giống thứ 6 Saigon Heat (10-10). Đội bóng tới từ xứ nghìn đảo Philippines sẽ là đối thủ cạnh tranh cùng Saigon Heat cho một suất tại loạt trận bán kết. Người chiến thắng trong loạt trận BO3 (best of 3) sẽ đối mặt với đội bóng Hongkong Eastern trong vòng tiếp theo.

San Miguel Alab Pilipinas - Nhân sự ổn định, hàng phòng thủ hiệu quả.

27654869_10155993065498771_4985609322704472899_n

 Hàng phòng ngự Alab Pilippinsa hiện đang là hàng phòng ngự tốt thứ hai tại giải đấu

Alab Pilipinas bắt đầu mùa giải với bộ mặt yếu ớt, họ có ba trận thua liên tiếp vào đầu mùa giải ABL 8. Sau một số thay đổi nhân sự, họ đã lột xác và trở lại đầy mạnh mẽ. Đội bóng tới từ Philippines đã trải qua toàn bộ tháng 2 mà không bị thua trận nào trong 8 trận, đây là chuỗi thắng dài nhất trong số tất cả các đội tại mùa giải này.

Chỉ đứng sau Singapore Slingers về hiệu suất phòng thủ, hàng phòng ngự của đội bóng Phillipines chơi cực kỳ hiệu quả khi chỉ để đối thủ ghi trung bình 84.05 điểm/trận – thành tích đứng thứ 2 tại ABL 8. Đi cùng với đó là 45 rebounds/trận và 5.55 blocks/trận thì họ đang là đội bóng kiểm soát bảng rổ tốt nhất tại trong các đội tại mùa giải tính tới thời điểm hiện nay.

28276535_10156025668258771_8823087551089061108_n

 Hàng công của họ cũng thi đấu rất hiệu quả với sự hoạt động năng nổ của Justin Brownlee 

 Sức mạnh tới từ đoàn quân của huấn luyện viên Jimmy Alapag chính là những cái tên ngoại binh đầy chất lượng như Renaldo Balkman, Justin Brownlee. Khi 2 ngoại binh này cùng toả sáng và thay nhau ghi điểm, San Miguel Alab Pilipinas là một đội bóng rất đáng sợ. Nếu như một trong hai cái tên trên không còn duy trì được phong độ tốt nữa, câu lạc bộ xứ đảo vẫn còn đó dàn nội binh chất lượng như Javelona hay Raymundo. Tuy chưa thể thay thế vai trò của bộ đôi ngoại binh nhưng với lợi thế được thi đấu trên sân nhà thì Saigon Heat vẫn phải hết sức tập trung và cần phải có phong độ tốt thì mới có được chiến thắng trong trận đấu tới.

Saigon Heat - Khí thế trào dâng, trông đợi chiến thắng.

29366294_10156106491968771_7698694492571828224_n

 Lối chơi bùng nổ và sự dẫn dắt thông minh của nhạc trưởng Akeem Scott luôn là niềm cảm hứng của Saigon Heat

Thêm một mùa giải nữa Saigon Heat lại góp mặt tại vòng đấu playoff của ABL và với thành tích 3 năm liền điền tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp, “Ông 30” đang là một trong những đội bóng giàu kinh nghiệm nhất tại giải bóng rổ hàng đầu Đông Nam Á.

Saigon Heat là một trong những đội bóng có lối chơi độc đáo nhất trong mùa giải này. Huấn luyện viên Kyle Julius đang có trong tay đội bóng với lối chơi tốc độ bằng những đường phản công nhanh. Bộ 4 pháo thủ bao gồm Akeem Scott, Maxie Esho, Moses Morgan, và Michael Williams hiện đang là những cầu thủ ghi điểm chủ chốt của Saigon Heat. Hết giai đoạn vòng bảng Saigon Heat là đội bóng có khả năng ghi điểm tốt thứ hai tại giải với 98.15 điểm/trận. Đồng thời các chiến binh của Kyle Julius cũng là đội đã thực hiện thành công nhiều pha ném 3 điểm nhất trong một mùa giải.

29356121_10156106497153771_2218007492036657152_n

 Một khi Esho đã vào guồng thi đấu thì khó ai có thể cản được anh

Ngoài dàn ngoại binh đồng đều và đang có phong độ tốt nói trên Saigon Heat còn có một hàng bench với những nội binh đang ngày càng khẳng định bản thân qua từng trận đấu. Qua 20 trận đấu vòng loại thì những cái tên như Việt Arnold, Stefan Tuấn Tú, Horace Nguyễn, Tô Quang Trung ... đang thi đấu ngày một tự tin. Trong một ngày mà các cầu thủ trên cùng thi đấu thăng hoa, sẽ rất khó có đội bóng nào có thể trụ vững trước sức tấn công mãnh liệt đến từ Saigon Heat.

Trong trận đấu tới, việc mà huấn luyện viên Kyle Julius cùng các học trò của mình cần phải làm đó là củng cố thêm hàng phòng ngự của mình. Trước một đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tấn công dưới rổ tốt như Renaldo Balkman, Justin Brownlee và Bobby Ray Parks Jr, các "Ông30" sẽ cần phải vô cùng tập trung và thi đấu hết mình nếu như muốn truy cản thành công những ngòi nổ này.

Do lợi thế kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 3 thì San Miguel Alab Pilipinas có lợi thế được thi đấu 2/3 trận trên sân nhà. Vì thế nếu muốn bước tiếp vào vòng trong, thì Saigon Heat cần phải có khởi đầu tốt là một chiến thắng trên sân khách TBA của San Miguel Alab Pilipinas vào lúc 19h ngày 1/4 tới đây. 

Bảo Khang - theo bongro24h.vn | 00:40 31/03/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục