Rớt xuống "nhóm lót đường" môn bóng đá SEA Games, HLV Park Hang-seo tuyên bố điều này

22:00 Thứ sáu 19/04/2019

TinTheThao.com.vnTrước những lùm xùm về kết quả chia nhóm hạt giống bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 2019, HLV trưởng Park Hang-seo đã có lời thật lòng.

Mới đây ban tổ chức SEA Games 30  đã công bố danh sách các đội hạt giống môn bóng đá. Theo đó, đội tuyển Việt Nam rớt xuống nhóm hạt giống “lót đường” cùng Lào, Cambodia, Brunei, Đông Timor. Nhóm 1 gồm Thái Lan, vô địch SEA Games 29, chủ nhà Philippines; nhóm 2 có Malaysia, Indonesia trong khi đó Myanmar, Singapore ở nhóm 3.

Việc rơi vào nhóm 3 hay nhóm 4 vì chúng ta có kỳ SEA Games 29 thảm bại cách đây 2 năm. Thậm chí thống kê cho thấy ở 3 kỳ SEA Games 2013, 2015 và 2017, đội tuyển Việt Nam đã 2 lần bị loại ở vòng bảng, thất bại trong việc giành vé vào bán kết. Cho nên có thể nói rớt xuống nhóm 3 hay nhóm 4 là kết quả hợp lý dựa trên thành tích đáng thất vọng của các lứa cầu thủ trẻ Việt Nam.

 - Bóng Đá

Đội U23 Việt Nam sẽ giành chiếc HCV SEA Games 30? Ảnh: Minh Anh.

Trước những thông tin lùm xùm về kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 30, 2019 diễn ra vào cuối năm nay tại Philippines, HLV trưởng Park Hang-seo, trong một tuyên bố với truyền thông khẳng định: “Việt Nam không ngán Thái Lan vì chúng ta đang là số 1 Đông Nam Á, nhà vô địch AFF 2018. Muốn giành HCV SEA Games 30, đội tuyển U22+2 Việt Nam phải cuốn phăng mọi đối thủ trên con đường tiến đến chức vô địch. Cho nên Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống nào đều không quan trọng”.

Bóng đá Việt Nam đã quen thuộc với những phát biểu tự tin của ông Park Hang-seo và thực tế cho thấy  những tuyên bố của HLV người Hàn Quốc là có cơ sở và khả thi. Trong năm 2018 và 2019, HLV Park Hang-seo cùng các học trò lần lượt chinh phục các cột mốc vinh quang, mang về những chiến thắng làm nức lòng người hâm mộ nước nhà.

 - Bóng Đá

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng có thể được chọn dự SEA Games 30. Ảnh Đình Viên.

Không phải ngẫu nhiên mà ông Park đề cập đến đối thủ truyền kiếp Thái Lan. Dù các cầu thủ chúng ta vừa thắng đối thủ 4-0 tại vòng loại U23 châu Á 2020 nhưng lịch sử SEA Games môn bóng đá cho thấy Thái Lan là trở ngại lớn nhất cho mục tiêu giành HCV của bóng đá Việt Nam. Trong 5 lần Việt Nam giành quyền vào chung kết SEA Games các năm 1995, 1999, 2003, 2005, 2009, chúng ta thua Thái Lan đến 4 lần, 1 lần bại trước Malaysia.

Để chuẩn bị cho SEA Games 30, ông Park Hang-seo đề xuất với VFF cần 5 tuần để chuẩn bị. Ban đầu, lẽ ra trợ lý Lee Young Jin sẽ nắm đội tuyển U22+2 dự SEA Games 30 trong khi HLV Park Hang-seo dẫn đội tuyển quốc gia dự vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, sau cuộc họp với VFF hồi đầu tháng 3, thành phần ban huấn luyện vẫn giữ nguyên và HLV Park Hang-seo quyết định chấp nhận thử thách, nắm đội U22+2 hướng đến mục tiêu giành HCV SEA Games 30.

Tiểu Phương | 21:30 19/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục