“Ronaldo và Nesta là thần tượng của tôi”

11:34 Thứ bảy 28/03/2020

TinTheThao.com.vnĐội phó của Inter Milan đã rất xúc động khi nhớ lại những kỉ niệm trong sự nghiệp cầu thủ của mình.

Andrea Ranocchia trả lời phỏng vấn ở Inter Milan

Mùa hè năm 2010, Andrea Ranocchia gia nhập Inter Milan. Với tài năng đã được khẳng định trong màu áo Bari, trung vệ người Italia được kì vọng sẽ giúp cho hàng phòng ngự của Nerazzurri trở nên vững chắc. Mặc dù vậy, điều đó đã không xảy ra. Inter Milan đã bước vào giai đoạn thoái trào và khủng hoảng sau khi giành “cú ăn 3” lịch sử và do đó, ngôi sao sinh năm 1988 ít khi được nhắc đến. Hơn nữa, những chấn thương dai dẳng cũng đã ngăn cản Ranocchia đóng góp nhiều hơn cho đội bóng áo sọc xanh đen.

Mới đây, Andrea Ranocchia đã có dịp nói về sự nghiệp cầu thủ của mình thông qua buổi trả lời phỏng vấn trực tuyến với La Gazzetta dello Sport. Trung vệ 32 tuổi chia sẻ:

“Tôi đã có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ với Inter Milan. Tôi sẽ không quên thời điểm chúng tôi giành Coppa Italia ở Rome sau chiến thắng trước Palermo. Điều đó đã mang đến hương vị ngọt ngào. Pha cứu thua trong trận đấu với Bayern Munich vào năm 2011 cũng là 1 kỉ niệm đẹp. Tôi tự hào vì đã giúp Inter Milan đánh bại 1 đội bóng mạnh trên sân nhà. Việc được trở thành đội trưởng của Inter Milan sau khi Javier Zanetti giải nghệ cũng là 1 điều đáng nhớ, khiến tôi cần phải có trách nhiệm nhiều hơn."

Andrea Ranocchia:

 Andrea Ranocchia trong màu áo Inter Milan.

"Tôi vẫn giữ liên lạc với nhiều cựu cầu thủ Inter Milan. Tôi thường xuyên gặp Materazzi và mới nói chuyện với anh ấy cách đây vài ngày. Stankovic, Chivu, Cambiasso cũng vậy. Ngoài ra, tôi vừa gửi tin nhắn cho Milito qua Instagram, giống như việc đã làm với Jonathan.

Thời thơ ấu, tôi thường chơi ở vị trí trung phong. Tôi rất cao, chạy cũng rất nhanh và vì vậy nên họ muốn tôi làm tiền đạo. Thần tượng của tôi là “người ngoài hành tinh” Ronaldo. Sau đó, khi trở thành 1 trung vệ, tôi đã được Nesta truyền cảm hứng. Có những chiếc áo đặc biệt mà tôi luôn giữ bên cạnh mình. Trong phòng tôi có 1 chiếc áo của Zanetti, 1 của Nesta, của Buffon và của Maldini. Sau đó, tôi cũng có áo của Totti.

Tôi đang suy nghĩ về những việc cần phải làm. Hiện tại, tôi chưa biết rõ rằng mình nên tiếp tục sự nghiệp cầu thủ hay trở thành HLV ở đội trẻ.”

Faro | 10:42 28/03/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục