Rời Arsenal, Wenger sẽ không dừng lại

23:37 Thứ hai 23/04/2018

TinTheThao.com.vnNgười đàn ông có thâm niên huấn luyện lâu nhất Premier League vẫn chưa muốn dừng lại. Dù đã rời Arsenal sau 22 năm gắn bó keo sơn, Arsene Wenger vẫn muốn tiếp tục.

“Tôi chưa bao giờ thích từ giải nghệ,” Wenger nói. Ngay cả khi phải rời đi, hoặc bị buộc phải rời đi sau 22 năm có mặt tại câu lạc bộ mà mình từng yêu quí như Arsenal.

 - Bóng Đá

Wenger không muốn nghỉ bóng đá, ngay cả khi phải rời đi, hoặc bị buộc phải rời đi sau 22 năm có mặt tại câu lạc bộ mà mình từng yêu quí như Arsenal.

Wenger đã hứng chịu không ít lời chỉ trích về sự bảo thủ, tư duy xưa cũ, được bảo chứng từ những thất bại trong giai đoạn 2006-2014. Nhưng HLV người Pháp chỉ kém Alex Ferguson 7 tuổi (HLV người Scotland giải nghệ khi 71), Arsene Wenger vẫn còn nguyên khát khao của một huấn luyện viên hàng đầu. Người đàn ông 68 tuổi vẫn sẽ tiếp tục.

“Tôi sẽ thích mình là HLV trẻ nhất ở giải đấu hơn,” Arsene Wenger từng nói trong bài phỏng vấn trước trận đấu với Middlesbrough, khi người ta kỷ niệm việc ông là HLV già nhất Premier League năm 2016.

Ở tuổi 71, Alex Ferguson thừa nhận mình mệt mỏi với bóng đá và nên giành thời gian cho gia đình, hoặc là đua ngựa. Nhưng Wenger thì khác. “Nó (tuổi tác) là một phần của cuộc sống. Tôi tin rằng nếu bạn quên đi tuổi tác, bạn sẽ thấy yêu cuộc sống này hơn. Nếu bên trong bạn luôn có sự đấu tranh và khao khát cải thiện mỗi ngày, bạn sẽ thấy vô cùng hạnh phúc.”

 - Bóng Đá

Arsene Wenger vẫn còn nguyên khát khao của một huấn luyện viên hàng đầu. Người đàn ông 68 tuổi vẫn sẽ tiếp tục.

Bóng đá là tất cả với ông. Suốt cuộc đời Wenger sống với bóng đá. Nhìn vào bộ quần áo đang mặt ở nhà, có vẻ như người đàn ông có gương mặt khắc khổ đã sẵn sàng cho một buổi tập tiếp theo tại London Colney (trung tâm huấn luyện của Arsenal). Không nhiều người đàn ông ở tuổi đó có được tâm thế như vậy. Có lẽ thói quen sinh hoạt và ăn uống lành mạnh của ông đã giúp rất nhiều.

Nhưng giờ sẽ không còn là Arsenal nữa. Đó có thể là CLB của Pháp, Paris Saint Germain. Kể từ khi PSG được quỹ đầu tư QSi của Qatar mua lại vào năm 2011, các ông chủ của PSG từng nhiều lần mời Wenger về nắm quyền. PSG đã gửi lời mời và tiếp cận Arsene Wenger vào các năm 2011, 2013 và 2016.

Arsenal đã phải trả 11 triệu bảng để Wenger ra đi? - Bóng Đá

Rời Arsenal, Wenger sẽ không dừng lại

Ngoài PSG, CLB cũ AS Monaco cũng là một đội bóng muốn mời HLV người Pháp về. HLV Wenger từng dẫn dắt Monaco trong 7 năm (1987-1994) và từng gây tiếng vang cùng đội bóng xứ Công Quốc. Một nơi làm việc khác có thể là ĐTQG Nhật Bản. Wenger từng có 18 tháng làm việc tại Nhật Bản, dẫn dắt CLB Nagoya Grampus giai đoạn 1994-1996, trước khi được BLĐ Arsenal để mắt đến và mời về làm việc vào năm 1996.

Ngoài ra, CLB Everton và nhiều CLB tầm trung khác cũng đang lên kế hoạch đưa HLV Arsene Wenger về dẫn dắt CLB của mình.

NT - BongDa.com.vn - TTVN | 23:37 23/04/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục