Robben, Depay và những cầu thủ giành giải Johan Cruyff đã thể hiện ra sao? (P1)

23:17 Thứ bảy 25/05/2019

TinTheThao.com.vnJohan Cruyff là danh hiệu dành cho các cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất giải vô địch Hà Lan, được bắt đầu từ năm 2003.

Arjen Robben (2003)

Robben, Depay và những cầu thủ giành giải Johan Cruyff đã thể hiện ra sao? (P1) - Bóng Đá

 Robben đã sớm thể hiện tài năng ở giải quốc gia Hà Lan.

Robben chính là cầu thủ đầu tiên nhận được danh hiệu Johan Cruyff. Khi đó anh mới là một chàng trai 19 tuổi chơi cho PSV Eindhoven nhưng đã ghi đến 12 bàn thắng cho đội bóng này tại Eredivisie. Một năm sau đó, cầu thủ Hà Lan bắt đầu chuyến phiêu lưu đầu tiên của mình bằng bản hợp đồng với Chelsea, trước khi chuyển đến Real Madrid.

Nhưng phải đến hè 2009, sự nghiệp của Robben mới thực sự bước sang một trang mới khi quyết định đầu quân cho Bayern Munich. Sau 10 năm khoác áo Hùm xám, Arjen đã giành đến 8 Bundesliga, 1 Champions League cùng hàng loạt danh hiệu khác. Rạng sáng mai, Gã hói sẽ chơi trận cuối cho đội bóng nước Đức, chính thức khép lại một thập kỷ đầy vinh quang ở đây.

Wesley Sneijder (2004)

Robben, Depay và những cầu thủ giành giải Johan Cruyff đã thể hiện ra sao? (P1) - Bóng Đá

 Sneijder bước vào những năm tháng đẹp nhất ở Inter Milan.

Một trong những tài năng sáng giá nhất của Ajax Amsterdam và cả đội tuyển Hà Lan lúc bấy giờ. Mùa giải 2006/2007, sau khi ghi đến 22 bàn thắng trên mọi đấu trường, Sneijder lập tức được Los Blancos mua về, cùng Robben có 2 năm chơi bóng ở sân Bernabeu.

Cả 2 đều phải rời đi trong tâm thế không mấy thoải mái, tuy nhiên đây lại là một bước ngoặt quan trọng nhất sự nghiệp họ. Robben có gia đình mới là Bayern, còn Sneijder cũng giành được những vinh quang rực rỡ nhất sự nghiệp với Inter Milan. Đến năm 2013, tiền vệ này bắt đầu xuống phong độ và trôi dạt đến các giải đấu thấp hơn.

Salomon Kalou (2005)

Dù không có được danh hiệu ở giải Hà Lan nhưng những năm tháng chơi cho Feyenoord có thể coi là bước đệm quan trọng của sự nghiệp Salomon Kalou. Năm 2006, anh được HLV Jose Mourinho mang về Chelsea và có 6 năm ở đây, cùng The Blues giành 1 Premier League, 1 Champions League cùng nhiều danh hiệu khác.

Klaas-Jan Huntelaar (2006)

Robben, Depay và những cầu thủ giành giải Johan Cruyff đã thể hiện ra sao? (P1) - Bóng Đá

 Huntelaar từng là một sát thủ vòng cấm đúng nghĩa.

Mùa 2005/2006, cũng là mùa đầu tiên chơi cho Ajax, Huntelaar đã gây ấn tượng mạnh với 24 bàn thắng chỉ sau 25 trận, là chủ nhân không chút tranh cãi cho danh hiệu Johan Cruyff. 2 mùa sau đó, Gã thợ săn ghi đến 36 bàn thắng mỗi mùa, lập tức được Kền kền trắng mua về. Tuy nhiên sự nghiệp của Huntelaar gắn bó phần lớn với Schalke 04. Hè 2017, anh trở lại đội bóng thời niên thiếu Ajax, vẫn đóng góp 36 bàn sau 75 trận đấu.

Ibrahim Afellay (2007)

Với những màn thể hiện quá sức ấn tượng trong màu áo PSV, Afellay đã được mong chờ sẽ tiếp tục rực sáng trong màu áo Barcelona như nhiều người đồng hương của mình. Tuy nhiên những gì tiền vệ này để lại ở sân Camp Nou chỉ là nỗi thất vọng, sau đó anh lưu lạc đến nhiều đội bóng khác nhưng không thể tìm lại được phong độ.

Miralem Sulejmani (2008)

Trong năm duy nhất chơi cho Heerenveen, cầu thủ người Serbia đã giành luôn danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm. Ngay sau đó anh chuyển đến thi đấu cho Ajax và giành được nhiều vinh quang tại đây.

Eljero Elia (2009)

Elia có một năm thi đấu chói sáng trong màu áo Twente, nhưng 10 năm sau đó là chuỗi ngày lang bạt của cầu thủ chạy cánh này, anh đã chơi cho 6 CLB khác nhau trong quãng thời gian đó.

Gregory van der Wiel (2010)

Trước khi có một World Cup thành công với đội tuyển Hà Lan, Van der Wiel đã có một mùa giải ấn tượng với Ajax Amsterdam. 2 năm sau đó anh được Paris Saint-Germain mua lại, sau đó dần mất vị trí trong đội hình chính và phải lần lượt đến Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Canada thi đấu.

Christian Eriksen (2011)

Robben, Depay và những cầu thủ giành giải Johan Cruyff đã thể hiện ra sao? (P1) - Bóng Đá

 Eriksen đã khiến đội bóng cũ ôm hận ở Champions League năm nay.

Eriksen chính là một trong những sản phẩm thành công của lò đào tạo Ajax. Sau 5 năm chơi cho đội chính, anh chuyển đến Tottenham vào đầu năm 2014 và là nhân tố quan trọng cho hành trình kì diệu của Gà trống tại Champions League năm nay.

Thanh Vũ | 22:40 25/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục