Ranieri "năn nỉ" được sa thải

18:12 Chủ nhật 29/04/2018

TinTheThao.com.vnMâu thuẫn không thế hàn gắn với Chủ tịch CLB Nantes khiến HLV Claudio Ranieri muốn dứt áo ra đi.

"Gã thợ hàn" nhiều khả năng sẽ không còn tiếp tục dẫn dắt Nantes sau mùa giải này khi ông vừa đưa ra lời đề nghị được chấm dứt hợp đồng lên Chủ tịch đội bóng.

Ranieri

 Claudio vừa nhậm chức HLV Nantes đầu mùa giải.

Nguyên nhân khiến mối quan hệ này đổ vỡ là do Chủ tịch Waldemar Kita yêu cầu vị cựu HLV Leicester City không được đưa cầu thủ Leo Dubois thi đấu trong trận gặp Lyon ở vòng 35, khi hậu vệ này đã có thỏa thuận chuyển tới CLB đối thủ vào mùa hè này với dạng cầu thủ tự do.

Tuy nhiên Leo Dubois vẫn được ra sân và là người trực tiếp mắc lỗi dẫn đến bàn thua thứ 2 giúp Lyon chiến thắng 2-0. 

Mẫu thuẫn giữa hai người ngày càng nghiêm trọng khi vị chiến lược gia người Ý không tham dự buổi lễ kỉ niệm 75 năm thành lập đội bóng nước Pháp với lí do... không tìm được chỗ đậu xe và ông bay về London ngay hôm đó.

Sau trận thua Lyon, vị huấn luyện viên này trả lời phỏng vấn:

"Dĩ nhiên tôi sẽ bị chỉ trích sau trận thua này. Nếu Chủ tịch không hài lòng thì tôi chỉ còn nước ra đi."

Hiện Claudio Ranieri đang là ửng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng HLV ĐTQG Italia cùng với Carlo Ancelotti và Roberto Mancini. Ông có lợi thế là... tiền lương thấp hơn 2 người còn lại.

Vị HLV 66 tuổi trước đó đã có khởi đầu mùa bóng khá tốt với CLB nước Pháp nhưng sang năm 2018 họ chỉ thắng có 2 trận và đang nằm giữa BXH Lique 1.

Ranieri được BBC trao giải HLV xuất sắc nhất năm 2016:

Sea Sea – TinTheThao.com.vn – TTVN | 17:15 29/04/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục