Ramos, Buffon và top 10 cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều nhất

17:00 Chủ nhật 13/10/2019

TinTheThao.com.vnHọ thật sự là những huyền thoại đáng được tôn trọng với những gì đã cống hiến.

10. Vitālijs Astafjevs - Latvia (1992-2010): 167 trận

Ra mắt đội tuyển năm 21 tuổi, Astafjevs đã thi đấu 18 năm trước khi có trận đấu cuối cùng vào ngày 17/11/2010. Latvia là một đội tuyển nhỏ bé của châu Âu nhưng Astafjevs vẫn có cho mình một giải đấu lớn duy nhất trong sự nghiệp, EURO 2004, sau khi đánh bại Slovenia ở vòng play-off. Là một tiền vệ, anh đã có cho ĐTQG 16 bàn thắng.

= Iker Casillas - TBN (2000-2016): 167 trận

Casillas là thủ thành huyền thoại của bóng đá TBN với biệt danh "Thánh Iker". Anh góp công lớn trong giai đoạn thống trị của bóng đá TBN (2008-2012) với 2 chức vô địch EURO và 1 Cúp vàng World Cup. Casillas hiện tại đang trong giai đoạn nghỉ ngơi sau cơn đau tim hồi Tháng 5. Chưa rõ anh có tiếp tục thi đấu hay không.

8. Sergio Ramos - TBN (2005-nay): 168 trận

Ramos, Buffon và top 10 cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều nhất - Bóng Đá

 Ramos đã trở thành cầu thủ khoác áo TBN nhiều nhất.

Ra sân trọng cuộc chiến với Na Uy rạng sáng nay, Ramos chính thức vượt qua Casillas để trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển TBN nhiều nhất trong lịch sử. Tương tự Casillas, Ramos đã 2 lần vô địch EURO và 1 lần World Cup. Anh vẫn có thể gia tăng thành tích trong tương lai.

= Ivan Hurtado - Ecuador (1992-2014): 168 trận

Chỉ đứng thứ 8 trong danh sách này nhưng trung vệ huyền thoại của Ecuador là người có số năm thi đấu dài nhất cho đội tuyển (hơn 22 năm). Anh ra mắt ở tuổi 17 và kết thúc khi 40 tuổi. Trong sự nghiệp, Hurtado có 2 lần tham dự World Cup (2002, 2006).

7. Hossam Hassan - Ai Cập (1985-2006): 170 trận

Sở hữu chiều cao 1m78, Hossam là một trong những tiền đạo huyền thoại của bóng đá Ai Cập. Ông đã ghi 69 bàn sau 170 lần ra sân. Hossam 3 lần vô địch CAN Cup (1986, 1998, 2006). Lần cuối cùng, ông vô địch ở tuổi 40.

5. Bader Al-Mutawa - Kuwait (2003-nay): 173 trận

Tiền đạo huyền thoại của bóng đá Kuwait, ra mắt năm 2003 anh vẫn đang chinh chiến ở tuổi 34. Al Mutawa đã ghi 54 bàn cho ĐTQG.

= Ahmed Mubarak - Oman (2003-nay): 173 trận

Tương đồng với Al-Mutawa, Mubarak cũng ra mắt ĐTQG năm 2003 và vẫn đang chính chiến ở tuổi 34. Anh thi đấu ở vị trí tiền vệ trụ và đã có 23 bàn.

4. Gianluigi Buffon - Italia (1997-2018): 176 trận

Ramos, Buffon và top 10 cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều nhất - Bóng Đá

 Buffon và Cúp vàng 2006.

Italia đã bất ngờ bị loại khỏi VCK World Cup 2018 khiến Buffon bỏ lỡ cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên tham dự 6 kỳ World Cup. Dù vậy, với những gì đã đạt được, Gigi thật sự là một tượng đài của bóng đá thế giới. Anh vô địch World Cup 2006 khi chỉ để thủng lưới 2 bàn và vẫn đang thi đấu ở tuổi 41 cho Juve.

3. Claudio Suarez - Mexico (1992-2006): 177 trận

Hậu vệ huyền thoại của bóng đá Mexico ra mắt đội tuyển ở tuổi 24 và kết thúc sự nghiệp khi 38 tuổi. Anh đã tham dự 3 kỳ World Cup (1994, 1998, 2006). Suarez cũng 3 lần vô địch Gold Cup (1993, 1996, 1998).

2. Mohamed Al-Deayea - Saudi Arabia (1993-2006): 178 trận

Al-Deayea thi đấu ở vị trí thủ môn. Anh ra mắt ĐTQG năm 21 tuổi và kết thúc sự nghiệp ở tuổi 34. Al-Deayea đã cùng Saudi Arabia vô địch Asian Cup năm 1996.

1. Ahmed Hassan - Ai Cập (1995-2012): 184 trận

Ramos, Buffon và top 10 cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều nhất - Bóng Đá

 Ahmed Hassan là cầu thủ có số trận nhiều nhất cho ĐTQG.

Đứng đầu danh sách này là tiền vệ huyền thoại của bóng đá Ai Cập. Hơn 16 năm thi đấu cho đội tuyển Bắc Phi, Hassan đã ghi 33 bàn. Anh tham dự tổng cộng 8 kỳ CAN Cúp (2 năm/1 lần) và giành 4 chức vô địch (1998, 2006, 2008, 2010). Đồng thời, Hassan cũng 2 lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu (2006, 2010). Ngày 22/05/2012, anh có trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển.

Thành Đạt | 16:20 13/10/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục