Quý Phước tiết lộ lý do tuột vàng ở nội dung sở trường

23:21 Thứ tư 23/08/2017 | 1

TinTheThao.com.vnHoàng Quý Phước thừa nhận không giữ được nhịp thi đấu khiến bản thân đuối sức ở những mét cuối là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại ở nội dung sở trường 200 tự do nam.

Sau khi Nguyễn Thị Ánh Viên thất bại đầy tiếc nuối ở nội dung 100 tự do nữ khi chỉ kém hơn người giành HCV kình ngư người Singapore là kình ngư Singapore Quah Ting Wen đúng 0,02 giây. Người hâm mộ Việt Nam rất kỳ vọng vào Hoàng Quý Phước khi anh bước vào nội dung chung kết sở trường 200 tự do nam.

Hoang-Quy-Phuoc-SEA-Games-23-08-01

 Hoàng Quý Phước chỉ giành HCB nội dung 200 tự do nam. Ảnh: Duy Anh.

Mọi thứ diễn ra tưởng chừng như rất tốt cho VĐV Việt nam khi Quý Phước bỏ xa các đối thủ ở 150m đầu tiên. Thế nhưng việc phân bổ thể lực không hợp lý khiến kình ngư người Đà Nẵng đuối sức ở khoảng 30m còn lại trước khi để VĐV nước chủ nhà Malaysia Welson Wee Sheng Sim vượt qua.

Phát biểu trước truyền thông nước nhà Quý Phước thừa nhận: "Ở nội dung này em kỳ vọng cán đích với thời gian 1 phút 47 hoặc thấp hơn. Nhưng trong ngày thi đấu hôm nay, khoảng 100m đầu có lẽ em đã quá sung mãn, bơi quá nhanh nên không đúng với chiến thuật ban đầu của ban huấn luyện đưa ra. Nên ở giai đoạn sau em bị đuối dần. Thành tích 1 phút 48 giây 07 như ngày hôm nay là không thực sự tốt."

Thất bại này sẽ là bài học đáng giá cho Quý Phước và ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam. Hy vọng các kình ngư của chúng ta sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn và thi đấu thành công hơn ở các nội dung còn lại tại SEA Games 29. Ngày mai 24/08, bơi lỗi Việt Nam đăng ký tổng cộng 7 nội dung chung kết là 200m hỗn hợp nam, 200m hỗn hợp nữ, 100m ngửa nam, 100m ngửa nữ, 100m tự do nam, 800m tự do nữ, và 4x200m tự do nam.

Vô Danh - Thể thao Việt Nam | 23:20 23/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục