Quên ASIAD đi, 'giấc mơ vàng' còn đang ở phía trước!

15:44 Thứ ba 04/09/2018

TinTheThao.com.vnHuấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò đã gây tiếng vang lớn tại đấu trường châu lục, tuy nhiên, sẽ là ngọt ngào hơn rất nhiều nếu họ vô địch AFF Cup.

Thứ hạng cao tại giải ASIAD thực sự là một thành tích 'vô tiền khoáng hậu' trong lịch sử bóng đá Việt Nam, điều đó thể hiện ở những tác động tích cực mà nó mang đến cho các cầu thủ, ban lãnh đạo và đặc biệt là những người hâm mộ. Bởi đã rất rất lâu rồi cảnh tượng 'bão đêm' mới xảy ra nhộn nhịp như vậy.

Đại bộ phận các cổ động viên thực sự rất tin tưởng vào khả năng của huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng đâu đó vẫn còn những sự nghi ngờ rằng dẫu sao vài thành tích ở đấu trường châu lục chỉ là sân chơi dành cho lứa 'U', còn trên tuyển quốc gia thì vẫn là một sự khác biệt rất lớn.

Quên ASIAD đi, 'giấc mơ vàng' còn đang ở phía trước! - Bóng Đá

 Sân chơi AFF mới là điều các cầu thủ Việt Nam nên nghỉ tới vào thời điểm này.

Nghĩa là người ta cho rằng có sự khác nhau về chất lượng đội hình, vì thầy Park có thể gọi bất cứ ai lên cấp độ cao nhất, thay vì có sự chọn lọc ở độ tuổi giới hạn hoặc tối đa là 3 suất ưu tiên như ở Indonesia vừa qua. Vì lẽ đó, sẽ không còn sự ngây thơ trong đội hình mà thay vào đó là sự già dơ cần thiết.

Hành trình á quân U23 Châu Á hay hạng tư ASIAD được ghi nhận bằng những màn trình diễn tuyệt đỉnh của thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam đối với các đại diện đến từ Tây Á. Và nói như vậy để chúng ta hiểu được sân chơi AFF tuy không có trình độ cao hơn nhưng lại tiềm tàng khó khăn gấp bội phần.

Thật vậy, triều đại của thầy Park chưa xảy ra bất cứ cuộc đụng độ lớn (chính thức) nào với những đại diện ở Đông Nam Á. Điều này cũng có thể khẳng định rằng chúng ta vẫn chưa biết khả năng thật sự của các cầu thủ trên tuyển liệu có đủ để 'cân' lại Thái Lan, Indonesia, Malaysia...

Quên ASIAD đi, 'giấc mơ vàng' còn đang ở phía trước! - Bóng Đá

 Đã có tin tức cho rằng Chanathip Songkrasin không tham dự AFF, nhưng Thái Lan thực sự vẫn rất mạnh.

Có một điều đặc biệt cần chú ý, đó là Olympic Việt Nam hay U23 Việt Nam đang bao gồm rất nhiều người đang có suất vững chắc trên tuyển quốc gia. Nhưng liệu lứa U của các đối thủ Đông Nam Á có tương tự chúng ta, hay họ có sự chênh lệch lớn về chất lượng đội hình?

Ví dụ, Thái Lan đến với Asiad gồm hầu hết các cầu thủ trẻ và thực tế cho thấy đội hình trên tuyển quốc gia xứ chùa vàng không có nhiều người dưới 23 tuổi, ít nhất cũng là 24. Và chỉ có một vài cầu thủ như, Shinnaphat Leeaoh, Sasalak Haiprakhon, Nopphon Ponkam... mới đủ điều kiện tham dự lứa Olympic.

Bên cạnh đó, Malaysia đã công bố danh sách tham dự giải vô địch Đông Nam Á, nhưng trong đó lại chỉ có 6 người góp mặt trên đất Indonesia vừa qua. Đó là chưa kể họ đa phần là nhân tố dự bị chứ không phải các trụ cột trên tuyển quốc gia nước này.

Quên ASIAD đi, 'giấc mơ vàng' còn đang ở phía trước! - Bóng Đá

 HLV Park Hang-seo có thể giúp Việt Nam nâng cao vị thế tại đấu trường khu vực?

Trong khi Việt Nam thường rất thành công với lứa trẻ tại đấu trường châu lục nhưng trước giờ chúng ta vẫn chưa có nhiều thành tích đáng nể tại khu vực. Vì thế giải đấu cuối năm sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để ông Park xua đi hoài nghi về năng lực. Nếu có thể đăng quang sau 10 năm thì đó mới là điểm nhấn đáng chú ý nhất của chiến lược gia này với bóng đá Việt Nam.

Ở những kỳ AFF Cup gần đây, chúng ta đã phải nếm trải thất bại quá nhiều, và bây giờ mới là lúc chứng tỏ hết mình với những người láng giềng ở Đông Nam Á. Chưa biết đó có phải là 'ao làng' như cách mô tả của nhiều người hay không, nhưng chỉ cần vô địch thì Việt Nam sẽ được nhìn vào với con mắt hoàn toàn khác!

Vũ Quang Toản | 13:35 04/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục