Quần vợt Tây Ban Nha có đội trưởng nữ đầu tiên trong lịch sử

13:52 Thứ hai 22/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Liên đoàn quần vợt Tây Ban Nha quyết định bổ nhiệm cựu tay vợt nữ số 22 thế giới Gala Leon làm đội trưởng tuyển quần vợt nam Davis Cup. Theo đó, Gala Leon cũng trở thành đội trưởng nữ đầu tiên của tuyển Tây Ban Nha trong lịch sử.

Thời còn thi đấu, Gala Leon từng giữ hạng 27 thế giới vào năm 2000. Cô vào đến chung kết của 5 giải WTA, và 1 lần giành chức vô địch ở giải Madrid Open năm 2000. Tại các giải Grand Slam, thành tích tốt nhất của Gala Leon là vào đến vòng 4 của Roland Garros. Bà giải nghệ năm 2004 khi chơi trận cuối cùng ở giải Wimbledon.

Sau khi chia tay sự nghiệp thi đấu, Gala Leon chuyển sang hợp tác với các tay vợt như Silvia Soler, Estrella Cabeza, Beatriz Garcia Vidagany và Ekaterina Makarova trong vai trò huấn luyện. Gần đây nhất, bà giữ vai trò giám đốc của Liên đoàn quần vợt hoàng gia Tây Ban Nha từ tháng 7 năm 2014.

Quyết định bổ nhiệm bà Gala Leon làm đội trưởng tuyển quần vợt nam Tây Ban Nha được đưa ra sau khi Carlos Moya từ chức, dù được mời gia hạn hợp đồng từ Hiệp hội quần vợt Tây Ban Nha. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với El Pais, Carlos Moya xác nhận mình muốn từ chức từ trước khi giải Davis Cup 2014 diễn ra.

Theo bình luận của giới chuyên môn, bà Gala Leon giữ vai trò mới trong thời kỳ rất khó khăn. Vừa qua, các tay vợt nam xứ bò tót bất ngờ để thua Brazil 1-3 ở trận play-off Davis Cup 2014, qua đó lần đầu tiên kể từ năm 1996 không thể góp mặt ở nhóm World Group của giải quần vợt đồng đội nam danh giá diễn ra vào năm sau.Điều này đã khiến đội tuyển Tây Ban Nha phải nhận rất nhiều lời chỉ trích từ giới truyền thông.

Thiên Yết | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục