Quá nể Martina Hingis

04:00 Chủ nhật 17/09/2017 | 3

TinTheThao.com.vnỞ cái tuổi xưa nay hiếm, Martina Hingis vẫn giành được không chỉ 1 mà đến 2 Grand Slam ở cùng 1 giải đấu.

hingis

 Hingis và chức vô địch đôi nữ ở US Open vừa qua. Ảnh: Internet.

Tại US Open vừa qua, Hingis đã ẵm trọn 2 Grand Slam, gồm đôi nữ với Chan Yung-Jan và đôi nam nữ với Jamie Murray tại Flushing Meadows.

Thành tích đó đưa tay vợt người Thụy Sỹ giành được tổng cộng 25 danh hiệu Grand Slam, trong đó có 20 ở nội dung đánh đôi (13 đôi nữ + 7 đôi nam nữ) và 5 chiếc cúp ở nội dung đơn nữ.

Được biết mùa giải 1998, Hingis khi đó mới 18 tuổi đã giành đủ bộ 4 chức vô địch Grand Slam nội dung đánh đôi, khi đánh cặp với Mirjana Lucic-Baroni ở Australia Open và Novotna ở 3 giải còn lại.

Hingis giữ ngôi số 1 thế giới trong hơn một năm, và được kỳ vọng sẽ tiến xa sau 2 năm đỉnh cao 1997 và 1998. Nhưng thực tế cô chỉ có thêm 1 Grand Slam nữa tại Australia Open năm 1999, trước khi hàng loạt chấn thương khiến Hingis phải rời xa các giải đấu lớn và tuyên bố giải nghệ lần đầu tiên khi mới 22 tuổi vào năm 2003.

Sau đó, Hingis cố gắng trở lại thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2006, trước khi bị cấm thi đấu 2 năm do không vượt qua được cuộc xét nghiệm doping (dương tính với một chất chuyển hóa của cocaine). Dẫn đến lần thứ hai cô tuyên bố giải nghệ là vào năm 2007.

Kể từ sau khi trở lại từ tháng 7/2013, Martina Hingis đã bổ sung thêm 10 chức vô địch Grand Slam đánh đôi vào bộ sưu tập danh hiệu của mình.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 04:00 17/09/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục