Pulev thóa mạ Klitschko “em”

09:24 Thứ tư 12/11/2014

Không tham gia buổi họp báo trước trận đấu, võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp hạng nặng người Bulgaria, Kubrat Pulev đã không tiếc lời thóa mạ đối thủ sắp tới của mình, võ sĩ nổi danh người Ucraina, Vladimir Klitschko - còn được biết đến như là Klitschko “em” - với những từ ngữ nặng nề như là “kẻ gian trá lén lút”, “kẻ trốn tránh hèn nhát”…

Pulev đã nổi đóa sau khi phía của anh nhận được thông tin là chỉ có 3 người được mời tham dự buổi họp báo trước trận tranh đai vô địch của Super WBA, IBF, WBO, IBO và The Ring (diễn ra tại Hamburg vào ngày 15-11 tới đây) trong khi phía của Klitschko “em” là cả một ban bệ vô cùng hùng hậu được phép tháp tùng. Theo Pulev, đó chỉ là một giọt nước tràn đầy ly của một hệ thống những cách hành xử vô lối của nhà ĐKVĐ hạng nặng thế giới…

Quảng cáo trận Vladimir Klitschko - Kubrat Pulev hồi tháng 9.

“Những trò gian trá lén lút của nhà vô địch thế giới chỉ mới bắt đầu”, võ sĩ có biệt danh Kobra hằn học cáo buộc, “Cách hành xử này không xứng đáng với vị thế của một nhà VĐTG của nhiều tổ chức quyền Anh chuyên nghiệp danh tiếng, không phù hợp với tên tuổi đầy tiếng tăm của anh ta. Trước đó, hồi tháng 9 năm nay, anh ta đã hèn nhát giả bộ bị chấn thương để né tránh trận đấu ở vào thời điểm đó đối với tôi (trận đấu ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 6-9, nhưng Vladimir quyết định hoãn đấu vì dính chấn thương bắp tay khi đang tập luyện). Anh ta đâu có biết rằng lần hoãn đấu đó chỉ khiến cho tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn. Nó mang lại cho tôi thêm thời gian cần thiết để chuẩn bị cho thật kỹ càng. Họ cố dồn chúng tôi vào chân tường, khiến chúng tôi cảm thấy không thoải mái theo cách này hoặc cách khác. Đây là một cuộc chiến tâm lý mà họ vốn không hề biết rằng tôi đã chuẩn bị hoàn toàn sẵn sàng. Các bạn biết đó, tôi vốn đến từ đất nước Bulgaria cơ mà!”.

Pulev được biết đến từ khi còn là võ sĩ quyền Anh nghiệp dư đầy tài năng ở châu Âu với hàng loạt tấm huy chương danh giá (HCĐ hạng siêu nặng giải VĐTG 2005, HCV hạng siêu nặng giải VĐ châu Âu 2008…), tuy nhiên lại không có duyên thi đấu ở các kỳ Olympic. Kể từ khi chuyển sang chơi chuyên nghiệp, Pulev chưa bao giờ gặp một đối thủ xứng tầm. Tính cho đến thời điểm này, Pulev đang sở hữu chuỗi 20 trận toàn thắng, trong đó có đến 11 trận thắng bằng knock-out (4 lần thắng knock-out kỹ thuật).

Hoàng Dương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục